Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội bóng, tiền vệ 23 tuổi Seksan Ratree nhấn mạnh rằng toàn đội đang nỗ lực tối đa để hồi phục thể lực, trau dồi tính kết nối và hoàn thiện mảng miếng chiến thuật.

"Mục tiêu trong hai trận tới là giải quyết từng trận một. Trước mắt, chúng tôi muốn giành chiến thắng trên sân nhà để tạo lợi thế. Rất mong các CĐV Thái Lan sẽ đến sân thật đông để tiếp sức, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang về chiến thắng", Seksan Ratree chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

"Chúng tôi đang cố gắng hồi phục thể chất để chuẩn bị cho trận đấu, đồng thời nắm bắt chiến thuật của HLV, sự kết nối trong đội và những gì chúng tôi đã làm việc trong khoảng một tháng rưỡi qua. Mọi người đang cùng nhau học hỏi và làm việc. Tất cả đều chuyên nghiệp và chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi cần hồi phục nhanh nhất có thể", tiền vệ hiện đang thi đấu cho Rayong FC dưới dạng cho mượn bổ sung.

21-1787283749-sao-tre-thai-lan-phai-danh-bai-viet-nam-tren-san-nha-de-tao-loi-the-truoc-luot-ve
Seksan Ratree từng nhiều lần thi đấu với ĐT Việt Nam (Ảnh Getty)

Trong năm 2025, Seksan Ratree từng hai lần nếm trải thất bại trước bóng đá Việt Nam ngay tại SVĐ Rajamangala. Anh góp mặt trong hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1 với kết quả thua lần lượt 1-2 và 2-3, sau đó tiếp tục cùng U22 Thái Lan để thua ngược cay đắng 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 ở chung kết SEA Games 33 vào tháng 12.  

Cùng chung quyết tâm, trung vệ kỳ cựu Manuel Tom Bihr dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ nhưng cũng không giấu giếm khao khát nâng cao chiếc cúp vô địch.

Dù thừa nhận màn trình diễn gần đây của Thái Lan chưa đạt mức kỳ vọng cao nhất, Tom Bihr cho biết tập thể vẫn giữ vững tinh thần tích cực để cống hiến trọn vẹn trong hai lượt trận chung kết.

"Cả ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam đều xứng đáng góp mặt ở đây. Việc hai đội gặp nhau trong trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên, cả hai đã phải làm việc rất chăm chỉ và vượt qua nhiều trở ngại để đi đến đây. Nó giống như việc leo núi, con đường lên đỉnh gập ghềnh và không trải đầy hoa hồng", Tom Bihr nêu ý kiến.

"ĐT Việt Nam có lối chơi rõ ràng và xứng đáng vào chung kết. Bây giờ chỉ còn hai trận đấu quyết định. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để sẵn sàng cho hai trận này", trung vệ ĐT Thái Lan đánh giá thêm, đồng thời khẳng định mục tiêu thầy trò HLV Anthony Hudson là tập trung vào hai trận đấu, phát huy tối đa khả năng và phong độ của tất cả các cầu thủ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, cả Tom Bihr lẫn Seksan Ratree đều tha thiết kêu gọi người hâm mộ biến SVĐ Rajamangala thành điểm tựa vững chắc. Khán đài với sức chứa 55.000 chỗ ngồi của SVĐ Rajamangala tại giải năm nay ghi nhận sự sụt giảm lượng khán giả đáng kể: vòng bảng chỉ đón 16.037 người (trận gặp Malaysia) và 13.026 người (trận gặp Myanmar), trước khi rơi xuống mốc 10.802 khán giả ở trận bán kết lượt về gặp Singapore. Con số này khiêm tốn hơn rất nhiều so với kỳ giải trước, thời điểm sân đón 31.000 người ở bán kết gặp Philippines và 46.000 người ở chung kết lượt về gặp Việt Nam.  

Trận đấu lượt đi có ý nghĩa quan trọng bởi chung kết năm 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Lịch sử giải đấu chứng minh hầu hết các đội thắng ở lượt đi đều bước lên ngôi vương chung cuộc; ngoại lệ duy nhất là kỳ giải năm 2016 khi Thái Lan lội ngược dòng đánh bại Indonesia 2-0 trên sân nhà sau thất bại 1-2 ở lượt đi.  

Đây là lần thứ tư Thái Lan và Việt Nam chạm trán ở chung kết ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup). Trong 3 lần đụng độ trước đó, ĐT Việt Nam từng hai lần vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-2 (năm 2008) và 5-3 (năm 2024), trong khi Thái Lan giành chiến thắng 3-2 vào năm 2022.

PV (SHTT)