Thể thao

Sau chiến thắng tai tiếng, võ sĩ Nga rời Olympic với lý do chấn thương

Lãnh đạo đoàn quyền anh Nga quyết định cho Vladimir Nikitin dừng cuộc chơi ngay trước trận bán kết, do chấn thương từ trận tứ kết. 

Lãnh đạo đoàn quyền anh Nga quyết định cho Vladimir Nikitin dừng cuộc chơi ngay trước trận bán kết, do chấn thương từ trận tứ kết. 

Nikitin (phải) dính nhiều đòn nặng trong trận tứ kết nhưng vẫn được xử chiến thắng. Ảnh: Reuters

"Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương của Nikitin quá nghiêm trọng. Thật không may, cậu ấy sẽ không thể thi đấu tiếp", trưởng đoàn Nga, Igor Kazikov cho biết hôm 18/8.

Trước quyết định rút lui, Nikitin đã có một chiến thắng gây phẫn nộ trong trận tứ kết hạng gà với Michael Conlan (Ireland). Dù đánh Nikitin đến mức chấn thương và máu chảy đầy mặ, Conlan - nhà vô địch thế giới - vẫn bị xử thua.

Đây không phải là lần đầu tiên một võ sĩ Nga có chiến thắng gây tai tiếng tại Olympic Rio. Trước đó, Evgeny Tishchenko cũng được trao chiến thắng đầy bất ngờ trong trận chung kết hạng cân khác với Vassiliy Levit (Kazakhstan). Khi Tishchenko nhận huy chương vàng, tiếng la ó phản đối được hô vang trên nhiều khán đài.

Để ngăn nghi vấn gian lận kéo dài, Liên đoàn quyền anh nghiệp dư quốc tế đã rút những trọng tài có phán quyết gây tranh cãi. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định, những trận đấu đã diễn ra sẽ không bị đảo ngược kết quả.

sau-chien-thang-tai-tieng-vo-si-nga-roi-olympic-voi-ly-do-chan-thuong-1

Conlan tức giận giơ "ngón tay thối" sau khi bị trọng tài xử thua.

Với việc Nikitin rút khỏi trận bán kết, võ sĩ Mỹ Shakur Stevenson giành quyền vào chung kết mà không tốn một giọt mồ hôi. Ở chung kết, võ sĩ này sẽ gặp nhà vô địch hạng ruồi Olympic 2012, Robeisy Ramirez (Cuba). Stevenson vừa nhận được sự khích lệ to lớn khi có huyền thoại Floyd Mayweather đến cổ vũ.

Theo Lan Phương (VnExpress.net)