Thể thao
10/01/2017 11:14Sau lễ ra mắt, báo Hàn đua nhau viết về Xuân Trường
Sao trẻ sắp bước sang tuổi 22 xuất hiện dày đặc trên truyền thông Hàn Quốc.
Cùng ngày, những trang thể thao uy tín xứ Kim chi cũng đồng loạt lên bài.
![]() |
Xuân Trường xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. |
Tờ Naver Sport gây chú ý khi viết rất dài về thương vụ. Họ bắt đầu bằng việc “điểm danh” các khách mời quan trọng và mô tả “Những ánh đèn flash máy ảnh được nháy liên hồi”.
Tác giả sau đó nhận định: “K.League là giải đấu khốc liệt và hấp dẫn. Nhiều năm qua, các ngoại binh châu Á từ Nhật Bản, Uzbekistan, Trung Quốc,… ồ ạt đổ về đây. Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có mặt tại sân chơi này.
Trường, mùa trước, thi đấu cho Incheon vì mục đích thương mại nhiều hơn. Anh chỉ ra sân 4 trận với tổng cộng 251 phút”.
![]() |
Báo chí Hàn Quốc rất chú ý tới Xuân Trường. |
Người viết khen ngợi tiền vệ người Tuyên Quang:
“Trưởng thành từ lò HAGL giúp Xuân Trường sở hữu vốn tiếng Anh tuyệt vời, dễ dàng giao tiếp. Trường cũng học được tiếng Hàn nhanh chóng thời gian qua. Anh có thể tương tác, trao đổi tốt với các đồng đội.
Năm 2016, Xuân Trường thi đấu 12 trận trong màu áo ĐTQG, và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự thay đổi thế hệ. Tiền vệ sinh năm 1995 chơi đặc biệt tốt, điển hình ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên”.
Tờ báo chỉ ra điểm lợi thế của Xuân Trường:
“Có một điều may mắn dành cho Xuân Trường đó là ở Gangwon, anh được làm việc với HLV Choi Yun-kyum – người rất am hiểu bóng đá Việt Nam.
Ông Choi từng có 3 năm làm HLV của HAGL, vì thế không lạ gì cầu thủ người Việt”.
Nhật báo cuối cùng khẳng định ý nghĩa của Xuân Trường về mặt giao lưu kinh tế văn hóa giữa Việt Nam – Hàn Quốc. Hiện tại, đang có khoảng 150.000 người Việt Nam đang sinh sống tại xứ Kim chi. Sự góp mặt của Trường chẳng khác gì chiếc cầu nối thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.
![]() |
Nụ cười của Xuân Trường trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới. |
Ở trang Sportal Korea, họ không viết nhiều về điểm nổi bật của Xuân Trường mà chủ yếu nhắc tới lợi ích của việc hợp tác, phát triển; đồng thời trích dẫn lời nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - Phạm Hữu Chí:
“Người dân Việt Nam rất quan tâm tới bóng đá. Môn thể thao này sẽ là công cụ tuyệt vời giúp phát triển tình hữu nghị đôi bên.
Xuân Trường chuyển đến Gangwon FC cũng giống như việc Park Ji Sung sang chơi cho M.U hay Heung Son Min khoác áo Tottenham ở Ngoại hạng Anh”.
Video lễ ra mắt của Xuân Trường ở Gangwon FC |
Theo Trần Anh (Nguoiduatin.vn)








- Đình Bắc đoạt giải cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á 2025 (29/07/25 23:17)
- Phản ứng của truyền thông Indonesia sau trận thua trước U23 Việt Nam (29/07/25 22:53)
- HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài (29/07/25 22:50)
- Lý do địa phương chậm trả lương khi thực hiện chính quyền 2 cấp (29/07/25 22:40)
- Lửa bao trùm công ty ở Lào Cai, cột khói cao hàng chục mét, xuất hiện tiếng nổ (29/07/25 22:33)
- U23 Việt Nam lập kỷ lục, thắng tuyệt đối tại VCK U23 Đông Nam Á (29/07/25 22:28)
- Thiếu Lâm Tự Trung Quốc có trụ trì mới (29/07/25 22:23)
- 1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng (29/07/25 22:19)
- Công Phương: Từ nỗi buồn ở Indonesia đến khoảnh khắc người hùng U23 Việt Nam (29/07/25 22:14)
- ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: "Vũ khí" bóng chết và bản lĩnh nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (29/07/25 22:10)