Dù Lễ Khai mạc SEA Games 33 đã trôi qua được hai ngày, không khí sôi động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á vẫn bị lu mờ bởi hàng loạt sự cố và phàn nàn từ 10 đoàn thể thao tham dự.
12-1765500657-sea-games-33-khoi-dau-trong-mo-hon-don-thai-lan-loay-hoay-giua-vo-van-rac-roi-khi-moi-dien-ra-hai-ngay-thi-dau.jpg
SEA Games 33 đã diễn ra qua 2 ngày.

Điểm chung đáng báo động của các rắc rối là chúng không phải là lỗi bất khả kháng. Chúng bắt nguồn từ sự thiếu chuẩn bị, thiếu thống nhất trong vận hành và đặc biệt là sự thiếu kiểm soát – những sai lầm tối kỵ đối với một sự kiện tầm cỡ khu vực.

Sự cố nghiêm trọng nhất tiếp tục là việc sai sót quốc kỳ của các quốc gia. Đây được coi là vết gợn lớn nhất, là lỗi tuyệt đối không được phép xảy ra và không thể chấp nhận chỉ với lời hứa "sửa sau".

Ngoài ra, vấn đề hậu cần đã bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Đoàn Malaysia đã đưa ra cảnh báo về việc thiếu suất ăn halal cho vận động viên. Đối với các đoàn Hồi giáo, việc đảm bảo bữa ăn đúng chuẩn không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng mà còn là sự tôn trọng văn hóa và tín ngưỡng. Tình trạng thiếu hụt ngay từ những ngày đầu giải đấu đã cho thấy năng lực điều phối hậu cần còn nhiều bất cập.

Bên cạnh đó, giao thông hỗn loạn tiếp tục bào mòn sự kiên nhẫn của các đoàn. Việc vận động viên phải chờ đợi từ hai đến ba giờ tại sân bay Suvarnabhumi để được đưa về nơi ở là điều không thể chấp nhận được, ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và sự chuẩn bị thi đấu của họ. Một hệ thống vận chuyển "cầu may" không thể là cách vận hành một kỳ đại hội thể thao.

12-1765500657-sea-games-33-khoi-dau-trong-mo-hon-don-thai-lan-loay-hoay-giua-vo-van-rac-roi-khi-moi-dien-ra-hai-ngay-thi-dau.jpg
Sự cố nhầm quốc kì trong ngày khai mạc.

Thậm chí, tại Chiang Mai, nơi tổ chức vòng bảng bóng đá, tình trạng nhầm lẫn phòng ở còn xảy ra, gây xáo trộn lịch nghỉ ngơi và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của các cầu thủ.

Trước sức ép lớn từ dư luận và các đoàn, Phó thống đốc SAT, Meechai Inwood, đã thừa nhận toàn bộ các vấn đề và cam kết sẽ khắc phục nhanh chóng. Dù đây là một phản ứng cần thiết, Trưởng đoàn Thái Lan, Thana Chaiprasit, vẫn tỏ ra hết sức lo lắng. Ông nhấn mạnh rằng SAT cần phải siết chặt việc giám sát từng mảng công việc, cảnh báo nguy cơ hình ảnh của Thái Lan sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Cuộc họp trưởng đoàn sắp tới vào ngày 14/12 sẽ là phép thử cuối cùng đối với nước chủ nhà. Các quốc gia đến SEA Games để thi đấu, không phải để giải quyết những sự cố "không đáng có" lặp đi lặp lại. Nếu những trục trặc này vẫn tiếp diễn, dư luận khu vực sẽ buộc phải đặt câu hỏi: Thái Lan đã thực sự sẵn sàng cho vai trò chủ nhà, hay chỉ đang cố gắng chống đỡ một kỳ đại hội vận hành bằng sự may rủi?

QT (SHTT)