Với cơn mưa huy chương vào chiều ngày 19/12, đoàn thể thao Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu giải khi vượt qua cột mốc lịch sử mà Việt Nam từng thiết lập, trở thành đoàn thể thao giành nhiều Huy chương Vàng (HCV) nhất trong một kỳ Đại hội.
19-1766148049-sea-games-33-thai-lan-chinh-thuc-xo-do-ky-luc-huy-chuong-vang-lich-su-cua-viet-nam-giua-bao-tranh-cai.jpg
Bảng tổng sắp SEA Games 33 tính đến 16h50 ngày 19/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Tính đến 16h50 chiều thứ Sáu ngày 19/12, trang chủ của SEA Games 33 hiển thị bảng tổng sắp huy chương với con số ấn tượng dành cho nước chủ nhà: 210 HCV, 139 Huy chương Bạc (HCB) và 99 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành tích này đã chính thức phá vỡ kỷ lục cũ 205 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam từng thiết lập đầy tự hào trên sân nhà tại SEA Games 31.

Không chỉ vượt trội về số lượng HCV, Thái Lan còn xô đổ kỷ lục về tổng số huy chương đạt được. Với tổng cộng 448 huy chương các loại, họ đã vượt qua con số 446 huy chương của Việt Nam tại kỳ đại hội trước đó.

Việc Thái Lan phá kỷ lục không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi quy mô tổ chức của SEA Games 33 lớn hơn hẳn so với kỳ đại hội tại Việt Nam. Nếu như năm 2022, Việt Nam tổ chức 523 nội dung thi đấu ở 40 môn, thì năm nay Thái Lan đã mở rộng lên tới 574 bộ huy chương ở 50 môn thi đấu.

Đóng góp lớn nhất vào bảng vàng thành tích của chủ nhà là môn Ju-jitsu với 14 HCV, tiếp theo là điền kinh (13 HCV), Muay (11 HCV), cùng Canoeing và Taekwondo (mỗi môn 10 HCV).

Tuy nhiên, bức tranh thành tích của Thái Lan không hoàn toàn trọn vẹn khi họ thất bại ở môn thể thao vua. Trong khi Việt Nam từng giành trọn bộ HCV bóng đá nam và nữ tại SEA Games 31, thì tại kỳ này, chủ nhà Thái Lan chỉ ngậm ngùi nhận HCĐ bóng đá nữ và HCB bóng đá nam.

Hành trình leo lên đỉnh bảng tổng sắp của Thái Lan vấp phải không ít phản ứng dữ dội về công tác tổ chức và trọng tài, đặc biệt là ở các môn võ thuật.

Điển hình là môn Quyền anh, nữ võ sĩ Nesthy Petecio - Á quân Olympic Tokyo 2020 - đã bày tỏ sự bức xúc sau thất bại trước võ sĩ Indonesia tại bán kết hạng 63kg nữ. Cô cho rằng mình bị xử ép và kết quả đã được định hướng để có lợi cho chủ nhà. Làn sóng phẫn nộ lan rộng trên mạng xã hội khi một võ sĩ Philippines mỉa mai: "Trao luôn HCV cho Thái Lan cho nhanh, thi đấu làm gì nữa".

Ông Ricky Vargas, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Philippines, xác nhận đã gửi đơn khiếu nại chính thức yêu cầu Ban tổ chức làm rõ công tác trọng tài và chấm điểm. Không chỉ Quyền anh, hàng loạt môn thi khác như Taekwondo (nội dung quyền biểu diễn), Pencak Silat (đối kháng) hay Muay Thai đều xuất hiện những nghi vấn về việc phân chia huy chương thiếu minh bạch.

SEA Games 33 sẽ chính thức khép lại vào ngày mai (20/12). Trong ngày thi đấu cuối cùng, ba bộ huy chương còn lại sẽ được trao ở các môn bơi đường dài và cầu mây, trước khi Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 19h cùng ngày.

QT (SHTT)