Các quyết định quan trọng nhất về môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được Ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà Thái Lan chốt lại trong cuộc họp khẩn chiều 27/11, giải quyết triệt để hai vấn đề nóng nhất là địa điểm thi đấu và xáo trộn bảng đấu.

Rajamangala 'chốt hạ' cho bảng B

Do ảnh hưởng của lũ lụt, tỉnh Songkhla đã rút tên khỏi danh sách đăng cai. Theo điều chỉnh mới nhất, Bảng B của U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia sẽ được chuyển về thi đấu tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

27-1764246051-sea-games-33-u22-viet-nam-thi-dau-tai-thanh-dia-rajamangala.jpg
Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu toàn bộ các trận tại sân Rajamangala.Ảnh: VFF

Việc thi đấu chung sân Rajamangala với Bảng A (Thái Lan, Timor-Leste, Singapore) mang lại lợi thế lớn cho U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tránh được việc phải di chuyển quãng đường xa gần 1.000 km như kế hoạch ban đầu, đồng thời dễ dàng “soi giò” các đối thủ tiềm năng ở Bảng A trước vòng Bán kết.

Lịch thi đấu dự kiến của U22 Việt Nam nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên:

4/12: Gặp U22 Lào

12/12: Gặp U22 Malaysia

27-1764246051-sea-games-33-u22-viet-nam-thi-dau-tai-thanh-dia-rajamangala.jpg
Rajamangala là sân bóng lớn nhất Thái Lan.

Singapore thế chân Campuchia: Bảng đấu trở nên công bằng

Vấn đề thứ hai được giải quyết là xáo trộn bảng đấu sau khi Đoàn thể thao Campuchia bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá nam vào ngày 26/11, khiến Bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor-Leste.

Thay vì hủy kết quả bốc thăm và tổ chức lại, BTC đã chọn giải pháp điều chuyển đội tối ưu: U22 Singapore (đang nằm ở nhóm hạt giống số 4 của Bảng C) sẽ được chuyển sang Bảng A để trám vào vị trí trống.

Quyết định này giúp cân bằng số lượng đội tham dự, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ tiến hành với thể thức 3 bảng, mỗi bảng 3 đội:

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore.

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào.

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines.

27-1764247441-sea-games-33-u22-viet-nam-thi-dau-tai-thanh-dia-rajamangala.jpg
Singapore được chuyển sang thế chỗ Campuchia - Ảnh: Siam Sport

Quyết định giữ nguyên Bảng B được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý, giúp U22 Việt Nam không bị xáo trộn về kế hoạch. 

Hơn nữa, việc chia đều 3 đội mỗi bảng sẽ giúp công thức tính điểm chọn đội nhì vào Bán kết trở nên đơn giản và công bằng hơn, loại bỏ được các kịch bản trừ điểm phức tạp khi số lượng đội không đồng đều.

PN (SHTT)