-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
03/12/2021 17:18Sốc: Malaysia chỉ dùng 24 cầu thủ ở AFF Cup 2020
Cách đây ít giờ, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức công bố danh sách ĐTQG nước này tham dự AFF Cup 2020 cùng HLV Tan Cheng Hoe. Và điều đáng chú ý là Malaysia chỉ sử dụng 24 cầu thủ thay vì đăng ký tối đa 30 gương mặt như các đối thủ.
7 cái tên bị loại ngay trước giờ khởi hành sang Singapore là Azri Ghani (Perak), Fayadh Zulkifli, Ariff Isa (Kedah), Akram Mahinan, Kenny Pallraj (Kuala Lumpur City), Sumareh (Johor Darul Ta’zim), Darren Lok (Petaling Jaya City). Trong đó, có 5 tuyển thủ gặp chấn thương. Bộ đôi Fayadh Zulkifli và Ariff Isa bị loại vì yếu tố chuyên môn.
Ở chiều ngược lại, HLV Tan Cheng Hoe chỉ bổ sung 3 nhân tố, gồm Ariff Farhan (Kedah), Kalamullah Al-Hafiz (Petaling Jaya City), Arif Aiman (Johor Darul Ta’zim). Theo quy định của BTC, mỗi đội bóng được phép đăng ký tối đa 30 cầu thủ và 23 cầu thủ ở mỗi trận đấu. Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe chỉ đăng ký 28 gương mặt nên nhân sự khi toàn đội di chuyển sang Singapore chỉ còn 24 người.
Việc không gọi đủ 30 cầu thủ lên tuyển như giới hạn của AFF từng khiến HLV Tan Cheng Hoe gặp không ít chỉ trích từ dư luận nước này. Có ý kiến còn cho rằng vị thuyền trưởng tuyển Malaysia đang 'xem nhẹ' giá trị giải đấu khi không triệu tập đủ số lượng cầu thủ để lựa chọn, cũng như gạch tên một số cầu thủ quen thuộc.
Giải thích về vấn đề này, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng ta không phải là đội luôn vô địch ở AFF Cup, chính vì thế tôi không bao giờ nhìn nhận đây là giải đấu hạng 2. Tất cả các đội đều triệu tập những cầu thủ mạnh nhất của mình, ngay cả những nước như Campuchia hay Lào cũng không dễ để đánh bại họ.
Đừng bao giờ nhìn vào đội hình với các cầu thủ được gọi tập trung và nói rằng, chúng tôi không xem trọng giải đấu, vì hiện tại mỗi người trong số họ đều rất cố gắng để chuẩn bị và mong muốn vô địch AFF Cup".
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)