-
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi
Thể thao
10/01/2021 23:40Son Heung-min sắc bén hơn cả Messi, Ronaldo hay Lewandowski
Son Heung-min vừa liên tiếp "nổ súng" ở 2 trận đấu gần nhất của Tottenham. Đó là các trận Spurs thắng Leeds United 3-0 (Premier League) và Brentford 2-0 (cúp Liên đoàn Anh). Điểm chung của những cú đá của Son Heung-min là chúng vừa nhanh, hiểm và rất có lực khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá.
Thực tế thì Son Heung-min không phải mẫu cầu thủ cứ có bóng là phải phải nỗ lực dứt điểm ngay bằng mọi giá. Bằng chứng là vói 28 lần oanh tạc cầu môn đối phương, chân sút 28 tuổi người Hàn Quốc chỉ xếp thứ 30 trong danh sách các cầu thủ thích "bắn phá" nhất ở Premier League mùa này.
Trong 28 cú dứt điểm ấy, có đến 17 lần Son Heung-min đưa được bóng vào phía trong cầu môn. Ở Premier League 2020/21, chỉ có 8 đồng nghiệp có số lần dứt điểm cao hơn anh. Về số lượng bàn thắng, thứ hạng của Son Heung-min lại càng được cải thiện đáng kể vì anh chỉ đứng dưới duy nhất tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool với 1 pha lập công ít hơn (12 so với 13 bàn).

Để thấy rõ hơn về sự nguy hiểm của Son Heung-min thì chúng ta hãy cùng phân tích chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Đây là chỉ số nhằm đánh giá chất lượng của mỗi cơ hội cầu thủ có được dựa trên rất nhiều tiêu chí. Đơn cử như vị trí sút bóng hay đồng đội chuyền bóng cho cầu thủ như thế nào. Khi chỉ số xG đạt mức tối đa là 1 thì bàn thắng chắc chắn sẽ được ghi và ngược lại (xG bằng 0).
Theo tờ Independent, ở Premier League mùa này số bàn thắng kỳ vọng của Son Heung-min chỉ là 5.39. Như vậy cũng có nghĩa, với 12 bàn thắng ghi được, Son Heung-min chỉ cần chưa đến 1 nửa số cơ hội thực sự rõ ràng mà vẫn có thể điển tên mình lên bảng tỷ số đến cả tá.
Tất nhiên, nếu chỉ phân tích một nửa mùa giải để kết luận về độ sắc bén của Son Heung-min thì xem ra chưa thực sự khách quan. Nhằm có cái nhìn tổng quát hơn, chúng ta hãy cùng so sánh số bàn thắng thực tế với số bàn thắng kỳ vọng của Son Heung-min và những chân sút hàng đầu từ mùa 2016/17 tới nay.
Kết quả chỉ ra rằng, Son Heung-min thực sự không có đối thủ ở khả năng tận dụng cơ hội. Đúng là anh chỉ ghi 61 bàn, nhưng nên nhớ con số này cao hơn tới 44,41 % số bàn thắng kỳ vọng (42.4). Trong BXH những tiền đạo sắc bén nhất, Messi kém Son Heung-min nhưng ít ra anh cũng có số bàn thắng cao hơn xG 21,31%. Mức độ chênh lệch giữa số bàn thắng (117) và xG (116.22) của Ronaldo không đáng kể, trong khi tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid xứng đáng là chuyên gia bỏ lỡ cơ hội với độ chênh lệch thậm chí âm 12,65%.

Căn cứ vào chuyện Ronaldo tận dụng cơ hội không thực sự tốt mà vẫn ghi hơn 100 bàn thắng trong gần 5 năm qua, có thể thấy anh vượt trội so với đa số đồng nghiệp không phải do sắc bén mà nhờ dứt điểm với tần suất cực cao. Tất nhiên, không có chuyện các món quà cứ bày ra trước mắt Ronaldo một cách dễ dàng. Nếu cầu thủ 35 tuổi người Bồ Đào Nha không sở hữu tốc độ, thể đáng nể cùng khả năng di chuyển khôn khéo hay sức bật phi thường thì anh chẳng thể tiếp cận nhiều cơ hội đến vậy.
Trở lại với Son Heung-min, việc anh chớp thời cơ tốt đến vậy ngoài yếu tố tài năng có lẽ còn do cầu thủ này được chơi cho Tottenham có lối đá rất phù hợp với phong cách của mình. Không khó để nhận ra, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho thường chú trọng vào những pha phản công tốc độ. Các cầu thủ phía trên của họ chơi ít chạm chứ không xử lý rườm rà và đặc biệt là có nhiều khoảng trống để hoạt động.
Chính vì lý do trên nên không phải vô cớ mà Spurs còn có một tiền đạo khác là Harry Kane cũng là bậc thầy trong việc chớp cơ hội (anh chỉ xếp sau có Son Heung-min). Cả 2 đã có nhiều năm chơi bóng cùng nhau nên được xem là "cặp bài trùng" vì quá hiểu đối tác. Đây là điều mà Messi hay Ronaldo đều không có được. Tuy nhiên, thật ra cũng không nhiều người để tâm đến chuyện này vì điều quan trọng là họ vẫn khiến đội nhà hết sức yên tâm về số lượng bàn thắng.
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus)
- Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày (17:38)
- Hành khách bị hút gần nửa người khỏi máy bay giữa trời, nguyên nhân được làm rõ (17:30)
- Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng (17:14)
- Bóng đá thế giới chia rẽ: Hai thành viên AFC công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA (1 giờ trước)
- Lisa (BLACKPINK) bị bắt gặp hẹn hò bạn trai kém 3 tuổi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup 2026 có gì khác giải đấu Đông Nam Á đang diễn ra? (1 giờ trước)
- VN-Index giảm hơn 36 điểm (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt Fazzio Sunset Blue: Xe tay ga trợ lực điện cực thời trang, tiết kiệm xăng đến 56,4 km/lít (2 giờ trước)
- Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? (2 giờ trước)