Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Southgate nhận trách nhiệm về thất bại của tuyển Anh: 'Tôi chọn thứ tự đá luân lưu'

HLV Gareth Southgate nhận hoàn toàn trách nhiệm, sau khi Anh thua Italita trên loạt luân lưu ở chung kết Euro 2020 đêm qua.

HLV Gareth Southgate khi để 3 cầu thủ trẻ là Marcus Rashford (23 tuổi), Jadon Sancho (21 tuổi) và Bukayo Saka (19 tuổi) đá 3 quả penalty quyết định. Cả 3 cái tên này được vào sân từ ghế dự, trong đó Rashford và Sancho vào sân ở phút 120 chỉ để đá luân lưu.

Trên chấm 11m, Rashford sút dội cột dọc bật ra, còn Sancho và Saka không thắng được thủ thành Donnarumma, và Anh thua Italia 2-3 chung cuộc.

HLV Southgate nhận trách nhiệm về mình sau thất bại của ĐT Anh - Ảnh 2.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Southgate nói: "Chúng tôi cực kỳ thất vọng. Các cầu thủ đã cố gắng cật lực, chạy không ngừng nghỉ. Có lúc chúng tôi chơi tốt, cũng có lúc không cầm bóng đủ lâu, đặc biệt từ khi bắt đầu hiệp hai. Chúng tôi đã vượt xa mong đợi, nhưng hôm nay phòng thay đồ quá buồn bã".

"Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi đã chọn thứ tự cầu thủ đá luân lưu, dựa theo thành tích trong các buổi tập. Không ai tự nhận quyền sút cả. Chúng tôi thắng cùng nhau, và hôm nay không thể thắng thì tất cả đều phải nhận trách nhiệm. Nhưng trong loạt đá luân lưu, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi".

HLV Southgate cay đắng: Tuyển Anh thua là lỗi của tôi

Khép lại Euro 2020 với ngôi Á quân, World Cup 2022 sẽ là cơ hội tiếp theo để đội tuyển Anh mơ về danh hiệu vô địch giải đấu lớn đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)