-
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian?
Thể thao
01/03/2025 20:42Sức mạnh Real Madrid: Ancelotti cách mạng hóa bàn thắng từ Courtois
Cuộc cách mạng từ Courtois
Cấu trúc trận đấu mà Carlo Ancelotti xây dựng cho Real Madrid thể hiện rõ hiệu quả trong trận lượt về vòng play-off Champions League, thắng Man City 3-1.
Real Madrid ghi bàn mở tỷ số sau chuỗi 17 đường chuyền. Bàn thứ 2 là chuỗi 9 đường chuyền khác. Trong cả hai pha bóng, thủ môn Thibaut Courtois đều tham gia.
Ở Bernabeu, Pep Guardiola mô tả điều ông nhìn thấy từ đối thủ: “Madrid có khả năng giữ bóng và duy trì nhịp độ trận đấu, điều mà trước đây đội gặp chút khó khăn. Giờ đây, họ có thể áp đảo và tạo ra các pha dẫn đến bàn thắng thông qua các đường chuyền”.
Trong 3 mùa giải gần đây, tính trong phạm vi 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu, Real Madrid đứng thứ 2 về số bàn ghi được thông qua các pha bóng có sự tham gia của thủ môn.
Theo Opta, đội quân của Ancelotti đạt tỷ lệ 0,26 bàn mỗi trận. Trung bình cứ 4 trận, họ ghi 1 bàn theo cách này.
Đứng đầu là Man City của Guardiola với 0,30 bàn mỗi trận. Pep là người tiên phong trong việc sử dụng thủ môn để xây dựng lối chơi, một xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn ở Tây Ban Nha.
Trong số 10 CLB ghi nhiều bàn thắng nhất thông qua các pha bóng như vậy, có 4 đội La Liga (Real Madrid, Barcelona, Atletico và Girona); 2 đội khác có HLV người Tây Ban Nha (Guardiola và Luis Enrique).
Một nhà phân tích từng làm việc tại nhiều đội bóng La Liga giải thích: “Nếu như Italia là phòng thí nghiệm cho các hệ thống phòng ngự 3 hoặc 5 hậu vệ, thì Tây Ban Nha là nơi thử nghiệm việc sử dụng thủ môn để tạo ra ưu thế quân số khi triển khai bóng. Ở các quốc gia khác, họ tìm kiếm điều đó thông qua vị trí tiền vệ trụ”.
Khi Ancelotti thích nghi
Ancelotti phát triển đường chuyền từ thủ môn không phải vì xu hướng văn hóa, mà là chủ nghĩa thực dụng trong khả năng thích ứng với cầu thủ mà ông có.
Đối với Ancelotti, ví dụ điển hình cho việc tạo ra khoảng trống mà thủ môn tham gia là bàn thắng của Jude Bellingham vào lưới Atalanta hồi tháng 12. Pha bóng bắt đầu từ Courtois, người di chuyển rồi thực hiện đường chuyền.
Vinicius di chuyển vào trung lộ và nhận bóng trong khi Bellingham chạy vào vòng cấm đối phương, chiếm lĩnh khoảng trống vừa được tạo ra. Vini tung đường chuyền dài vào khoảng trống phía sau hàng thủ, và Jude ghi bàn.
Cách đây vài ngày, Courtois đề cập điều này trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand, cựu trung vệ MU: “Đối với chúng tôi, điều quan trọng là triển khai bóng tốt từ phía sau, từ thủ môn.
Nếu đối phương phòng ngự 1 kèm 1, như Atalanta, tôi phải cố gắng tìm Vini hoặc Kylian trong khoảng trống hoặc phía sau hàng phòng ngự, vì họ là những cầu thủ nhanh nhẹn. Chúng tôi cố gắng tìm đường chuyền, rồi ai đó tấn công vào khoảng trống”.
Sự tiến bộ này được đẩy mạnh trong mùa giải 2024/25. Chỉ có hai thủ môn ở châu Âu tham gia vào các chuỗi chuyền bóng nguy hiểm hơn Courtois.
Trung bình, thủ môn người Bỉ tham gia phối hợp dẫn đến các cú dứt điểm có giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận là 0,42. Theo Hudl Statsbomb, chỉ Manuel Neuer (Bayern Munich; 0,52) và Donnarumma (PSG; 0,51) có tỷ lệ cao hơn.
Mùa giải 2022/23, Courtois tham gia vào các chuỗi phối hợp tạo ra 0,35 xG, thấp hơn 16% so với hiện tại.
Để đạt được điều này, Courtois và Lunin cần một sự tiến bộ về chiến thuật và kỹ thuật, được thúc đẩy bởi Luis Llopis - người trở lại Real Madrid với vai trò HLV thủ môn cùng Ancelotti năm 2021.
Trong mùa giải đầu tiên của “Carletto 2.0”, Courtois chuyền chính xác 82%. Mùa tiếp theo, tỷ lệ này tăng lên 86%, và duy trì ở mức này trong mùa giải hiện tại. Mùa 2023/24, khi anh vắng mặt vì chấn thương, Lunin thay thế và chuyền thành công 87%.
Trong 3 mùa giải gần nhất, Real Madrid có tỷ lệ chuyền chính xác 85%. “Los Blancos” đứng thứ 3 ở châu Âu về số lần dứt điểm thông qua các pha phối hợp có sự tham gia của thủ môn, với 1,63 cú sút mỗi 90 phút, chỉ sau Bayern (2,15) và Man City (1,77).
Real Madrid, với 35 bàn trong thời gian này, và Man City, 45 bàn, hiệu quả hơn so với Bayern.
Cuộc cách mạng từ Courtois giúp Real Madrid đua tranh cả 3 danh hiệu La Liga, Champions League và Cúp nhà Vua.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện trẻ trung tại tiệc sinh nhật anh trai (16:23)
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (16:07)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (25 phút trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (40 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ 2026 (52 phút trước)
- Ông Donald Trump điều tàu bệnh viện tới Greenland (1 giờ trước)
- Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn (1 giờ trước)
- Mở camera từ Nga, cô gái bật khóc khi thấy bạn thân sang chúc Tết bố mẹ (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của Tóc Tiên khi bị hỏi chuyện yêu đương và đời tư (1 giờ trước)
- Lãi suất 9%/năm sau Tết: Cơ hội thật hay chỉ dành cho 'đại gia'? (1 giờ trước)