-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thể thao
06/10/2024 21:10Tái ông thất mã, HLV Kim Sang-sik có cơ hội hiếm thấy, ĐTVN bắt tay giải bài toán khó sau gần 15 năm?
SỰ BẤT ĐẮC DĨ CỦA HLV KIM SANG-SIK
ĐT Việt Nam hiện đang tập trung để chuẩn bị thi đấu dịp FIFA Days tháng Mười. Kế hoạch trước đó là đội sẽ đấu với Ấn Độ ngày 9/10, đấu với Lebanon ngày 15/10. Tuy nhiên, do Lebanon gặp rắc rối bên ngoài bóng đá nên không thể sang Việt Nam, dẫn tới kế hoạch thay đổi rất nhiều.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một trận đấu giao hữu quốc tế với Ấn Độ và sẽ rời sang ngày 12/10 để đối phương chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Ngoài ra, để ĐTVN được cọ xát đủ 2 lần nhân dịp tập trung, VFF cũng tổ chức 1 trận giao hữu kín với CLB Nam Định ngày 9/10.
Rõ ràng, so việc đấu quốc tế với Lebanon thì phương án đá tập kín cùng CLB Nam Định nghe chừng chỉ là giải pháp tình thế, có lẽ không hiệu quả bằng. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, việc ĐT Việt Nam đấu cùng Nam Định FC lại rất thú vị, thậm chí là một "cơ hội vàng" cho HLV Kim Sang-sik.
NHƯNG LẠI LÀ CƠ HỘI VÀNG CHO ÔNG THẦY HÀN QUỐC?
Nói thế là bởi hiện Nam Định FC sở hữu Nguyễn Xuân Son tức Rafaelson - cầu thủ gốc Brazil vừa nhập tịch thành công vào Việt Nam. Những ngày qua, Nguyễn Xuân Son đã liên tục gửi tín hiệu rằng khao khát được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Cũng đã có rất nhiều người ủng hộ phương án ĐTQG nên thử nghiệm Nguyễn Xuân Son.
Tuy nhiên, từ phía VFF và ĐTVN vẫn chỉ là sự im lặng, chưa có bất cứ thông tin nào liên quan tới Nguyễn Xuân Son.
Sự im lặng của ĐTVN và VFF là có thể hiểu được. Vì gần 15 năm trước (2008, 2009) khi dẫn dắt ĐTQG, HLV Calisto từng gọi nhiều cầu thủ nhập tịch lên tuyển như Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max. Khi đó, các cầu thủ nhập tịch này để nổi bật ở V.League và sự hòa nhập của họ tại ĐTVN ban đầu khá tích cực nhưng lại có những tranh luận nổi lên vì không ít chuyện ngoài lề.
Cuối cùng, ĐTVN đã không tiếp tục phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch nữa, dù gần 15 năm qua, có không ít cầu thủ giỏi nhập tịch vào Việt Nam, tha thiết xin lên ĐTQG.
Trở lại với trường hợp Nguyễn Xuân Son, anh nhập tịch đúng giai đoạn nhạy cảm, khi mà ĐTQG thiếu tiền đạo thật sự hay, trong khi ở ĐNÁ có Indonesia nổi lên cực mạnh nhờ dồn dập nhập tịch các cầu thủ con lai.
Để chạy đua sức mạnh, ĐTVN lúc này thật sự cần một điểm đột phá mới. Nếu chỉ trông đợi vào lực lượng cầu thủ trong nước, ĐTVN khó lòng duy trì sức mạnh như thời HLV Park Hang-seo chứ đừng nói phát triển thêm. Bởi lẽ, thế hệ cầu thủ nội thời ông Park được xem như một giai đoạn Vàng và các đàn em kế tiếp xem chừng chưa thể đuổi kịp.
Việc bổ sung nhân tài bằng lực lượng cầu thủ nhập tịch cũng khó khăn với bóng đá Việt Nam khi những cái tên chất và muốn về thi đấu không nhiều.
Phương án nhập tịch cầu thủ - về mặt chất lượng thì có vẻ dễ dàng hơn cả dù phía sau cũng có không ít vấn đề, dễ thấy nhất là sự hòa nhập về chuyên môn - văn hóa liệu có mượt mà?
Chính bởi vậy, cơ hội để Nguyễn Xuân Son trực tiếp đối đầu ĐT Việt Nam là rất thú vị, thay vì HLV Kim Sang-sik chỉ xem ngôi sao của Nam Định FC chơi tại V.League.
Đấy là một cơ hội trực tiếp để Nguyễn Xuân Son thể hiện khả năng của mình, sự đối chọi của mình trước tập thể ĐTVN. Nếu Nguyễn Xuân Son thể hiện tốt, thậm chí vụt sáng, đó sẽ là câu trả lời cho khả năng của anh và còn một vấn đề quan trọng nữa, đó sẽ là một lý do có sức nặng, để ĐTVN thử triệu tập cầu thủ nhập tịch - thêm một lần nữa!
NGUYỄN XUÂN SON - NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG TRỞ LẠI?
Đã có nhiều ý kiến nhận định về việc nếu Nguyễn Xuân Son lên ĐTVN thì sao? Với trường hợp này, trông đợi Xuân Son tăng mạnh khả năng của ĐTVN có lẽ hơi vội vàng. Nhưng giá trị của Xuân Son thì thật sự rất lớn, bởi anh sẽ đóng vai trò là người mở trở lại một con đường, một định hướng mà bóng đá Việt Nam đóng lại gần 15 năm qua.
Hy vọng nếu được lên ĐTQG, Nguyễn Xuân Son sẽ thể hiện tốt chuyên môn, thể hiện tốt sự hòa hợp về văn hóa, sự khao khát cống hiến cho đất nước Việt Nam. Có như thế mới mong thêm cầu thủ nhập tịch được trao cơ hội trên ĐT Việt Nam.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (35 phút trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (1 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (2 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (2 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (2 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (2 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (3 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (3 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (3 giờ trước)