-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
27/07/2024 01:07Tấn công ở Pháp làm rung chuyển Olympic Paris 2024
Sáng 26/7, theo giờ địa phương, một vụ phá hoại "quy mô lớn" và "có phối hợp" nhằm vào đường sắt đã làm rung chuyển nước Pháp.
Sự việc diễn ra khi cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt về Pháp cho lễ khai mạc Olympic Paris 2024.
Theo báo cáo của cảnh sát, một số vụ hỏa hoạn trên các tuyến đường chính rời Paris đã khiến 800.000 hành khách không thể đi lại.
Ngay lập tức, các cơ quan tình báo và cảnh sát được điều động để truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm. Hiện chưa rõ động cơ và thủ phạm.
Cuộc tấn công đáng sợ vào Thế vận hội Olympic không phải dưới hình thức tấn công bằng vũ khí hay qua Internet, mà liên quan đến trung tâm của mạng lưới giao thông: các chuyến tàu cao tốc nối thủ đô Paris với phần còn lại của Pháp.
Chính quyền coi vụ phá hoại là "một nỗ lực nhằm gây bất ổn", theo lời của chủ tịch hội đồng khu vực Paris, Valerie Pecresse.
Hành động này được cho là gieo rắc hỗn loạn, cũng như gây hại cho nước Pháp và người Pháp cho ngày quan trọng 26/7.
Việc sửa chữa các tuyến đường có thể kéo dài đến đầu tuần sau.
Quyền thủ tướng Gabriel Attal tuyên bố trên mạng xã hội X (Twitter): "Ngay trong sáng nay, các hành vi phá hoại đã được thực hiện một cách có chuẩn bị và có phối hợp tại các cơ sở SNCF".
SNCF là công ty đường sắt công cộng. Theo ông Attal: "Hậu quả đối với mạng lưới đường sắt rất nặng nề và nghiêm trọng".
Ông nhấn nhấn mạnh: "Các cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi được huy động để tìm và trừng phạt thủ phạm của những hành vi tội phạm này".
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)