-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thể thao
09/01/2017 15:50“Tắt điện” ở V-League 2017: Bầu Đức, hãy ra tay cứu Công Phượng!
Thêm một lần, Công Phượng “tắt điện” và HAGL trắng tay. Phượng đang rơi vào bế tắc trong việc tìm lại phong độ, sau 1 mùa ngồi chơi xơi nước trên đất Nhật.
Màn tái hợp của bộ đôi Công Phượng- Văn Toàn không giúp đội bóng của bầu Đức tránh được thất bại trong trận ra quân ở Toyota V-League 2017. Đá trọn 90 phút, Phượng có vài cú dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Ngay cả khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn bảo vệ học trò bằng cách nhấn mạnh, Phượng đá tròn vai thì ông Tuấn “mát” cũng không nuốt hết được cục tức: “Họ vẫn kém ở khâu dứt điểm. Lâu nay Văn Toàn, Công Phượng vẫn như vậy mỗi khi đụng phải hàng thủ cứng”.
![]() |
| Số 10 đang rơi cảnh no dồn đói góp khi trở lại Việt Nam chơi bóng |
Hiển nhiên một tiền đạo mà không biết ghi bàn thì đấy chính xác như lời chê bai hơn là bảo vệ. Oái oăm chỗ, trong hơn 3 tháng qua, Phượng được tạo điều kiện đá rất nhiều giải lớn bé. Nhưng vốn liếng thu được chỉ là 2 bàn thắng (1 trong trận giao hữu gặp Indonesia, 1 ở giải U21 quốc tế), trong khi lời chê bai phong độ của Phượng lại như cấp số nhân. Phượng càng đá, càng bế tắc và việc lấy lại phong độ thật sự khó khăn.
Khi Phượng từ Mito Hollyhock trở về, tất cả đều chung nhận định: Phượng bị cùn vì 1 mùa chôn chân trên ghế dự bị tại J-League 2. Thế là Phượng được “nhồi” đá liên tục, các giải lớn bé. Nhưng như trứng chọi đá, Phượng không chịu toả sáng và trận ra quân ở V-League 2017, việc số 10 này chơi tệ đã bị thổi bùng nữa vì nó quá... quen thuộc.
Có người ví von, Phượng như người đau bụng bị bắt uống sâm. Một mùa J-League, Phượng đá có hơn 80 phút. Nhưng trở về, tiền đạo này đá dồn dập, tất cả cá giải lớn bé những mong tìm lại phẩm chất vốn được kỳ vọng. Tệ là không ai tỉnh táo, cứ nghĩ cho Phượng đá nhiều, phong độ sẽ trở lại. Kết quả là đi chệch hoàn toàn với suy nghĩ “bón thúc” để Phượng trở lại.
Bầu Đức mới cứu được Phượng
Ngày Phượng tắt điện ở Đà Nẵng thì đàn em từng chơi ở U19 Việt Nam với tiền đạo này là Quang Hải rực sáng với 2 bàn thắng giúp ĐKVĐ V-League đánh bại kình địch Than Quảng Ninh. Chỉ đôi tháng trước, Hải “con” rơi vào khủng hoảng thừa và đội bóng Thủ đô đã tìm cách điều chỉnh cho cầu thủ này. Việc đề nghị VFF cho phép Quang Hải rút khỏi giải đấu “vô bổ” tại Trung Quốc trở thành quyết định cực kỳ hợp lý, bởi tiền vệ này có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh.
![]() |
| Nếu bầu Đức không ra tay, nụ cười chiến thắng của Công Phượng ngày càng hiếm hoi |
Nói chuyện Hải “con” để thấy Phượng không được may mắn như đàn em. Phượng cần đá để tìm lại cảm giác. Người ta áp đặt Phượng vào suy nghĩ ấy, và không tỉnh táo để nhìn nhận rằng, Phượng đá nhiều trong tình trạng chật vật, bế tắc phong độ thì càng nguy hiểm. HLV Hữu Thắng có lẽ đã nể bầu Đức nên chọn cách cho Phượng nhiều cơ hội hơn là Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng rồi sau đó thừa nhận là sai lầm. Guillaume dùng Phượng ở U21 quốc tế, nhưng không giúp được trò ruột vì quả panenka tai hại. Giờ là ông Tuấn “mát”, ức chế vì tiền đạo không biết dứt điểm, nhưng vẫn buộc phải gồng mình bảo vệ.
Ai cứu được Phượng? Dĩ nhiên Phượng cần được chơi bóng, nhưng tất cả phải là sự điều chỉnh trong tỉnh táo. Chính Phượng chịu áp lực lớn vì sự kỳ vọng và vì cơ hội thừa thãi mà không thể chứng minh năng lực. Phượng không có nổi phút tĩnh tâm để nhìn lại mình thật nhất mà điều chỉnh.
Dẫu sao, nếu tỉnh táo thì hiểu rằng, không có bầu Đức thì chẳng bao giờ Phượng được trao nhiều cơ hội như vậy. Hữu Thắng, Guillaume và ông Tuấn “mát”, tất cả đều chịu tác động của bầu Đức. Và giờ, nếu muốn Phượng có khoảng lặng để điều chỉnh, chỉ có bầu Đức mới quyết được.
Một vài trận ngồi ngoài không làm Phượng kém hơn được nữa. Nhưng nó mới là thuốc đắng giã tật cho Phượng và chỉ bầu Đức mới “bốc thuốc” thành công.
Theo Khắc Hoàng (Thể Thao VietNamNet)
- Bỏ nhà vì sợ bị mắng, người phụ nữ đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 22 năm (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có mưa rất lớn (1 giờ trước)
- Triệt phá 2 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng (2 giờ trước)
- Lộ diện ngày ra mắt MacBook Ultra màn hình cảm ứng: Apple chơi lớn với công nghệ OLED đột phá (2 giờ trước)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (2 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (3 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (3 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (3 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (5 giờ trước)

