Thể thao

Thái Lan chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino

LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino sau khi chiến lược gia người Nhật Bản bỗng nhiên mất liên lạc một cách khó hiểu.

Tờ Siam Sport ngày 28/6 cho biết, nguồn tin từ nội bộ FAT đã khẳng định Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung đang chuẩn bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Akira Nishino, người Nhật Bản, sau khi nhà cầm quân này “mất tích” suốt thời gian gần đây không thể liên lạc.

Trước đó, sau chiến dịch vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Akira Nishino đã bay thẳng về Nhật Bản lo việc cá nhân và chưa thể báo cáo kết quả lên FAT sau thất bại trên đất UAE, cũng như không bàn giao công việc hay giao các trợ lý kế hoạch theo dõi nhiều sự kiện đang và sẽ diễn ra.

Đáng chú ý, những ngày sau đó FAT cũng không thể liên lạc được với HLV Nishino. Trong động thái mới nhất nhằm "dằn mặt" chiến lược gia người Nhật Bản, FAT bổ nhiệm Anurak Srikerd giữ vai trò HLV trưởng tạm quyền.

Thái Lan chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino
LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino

Theo lý giải của Chủ tịch Somyot Boompunmuang, việc luyện tập của tuyển Thái Lan không thể trì hoãn nên buộc phải đưa ra quyết định trên. FAT không thể ngờ xảy ra chuyện không thể liên lạc với HLV Nishino.

Về việc thanh toán bồi thường hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản (hợp đồng kết thúc vào tháng 1/2022), FAT sẽ đàm phán với HLV Akira Nishino sau khi hai bên liên lạc được với nhau.

Nishino tiếp quản ghế nóng tại Thái Lan từ tháng 6/2019 với rất nhiều kỳ vọng. HLV sinh năm 1955 hưởng mức lương lên tới 30 triệu bath/năm (gần 1 triệu USD). Đây là con số thuộc vào loại cao nhất trong những HLV ngoại từng dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên, ông khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hài lòng khi đội U23 bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2019, còn ĐTQG thua UAE và Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng ba vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)