Thể thao
23/04/2025 17:11Thái Lan đổi luật SEA Games, U22 Việt Nam lợi hay thiệt?
Ngày 23-4, truyền thông xứ Chùa Vàng cho biết Thái Lan đã dùng quyền chủ nhà đề xuất sửa điều lệ, mang đến thay đổi lớn nhất lịch sử môn bóng đá đại hội.
Theo đó, tại môn bóng đá nam với sự tham dự của 11 đội sẽ được chia vào 3 bảng (bao gồm mộ bảng 3 đội, hai bảng 4 đội), thay vì 2 bảng như thông lệ các kỳ đại hội trước.

Điều này, theo chủ nhà, là nhằm giảm tải số trận, mật độ thi đấu, tránh cho cầu thủ bị kiệt sức, giảm thiểu nguy cơ chấn thương.
Cụ thể, nếu chia vào 2 bảng (một bảng 5 đội, một bảng 6 đội), các đội sẽ phải thi đấu tối đa 6-7 trận nếu muốn vô địch, mật độ khoảng 2 ngày/trận. Trong khi với phương án chia 3 bảng, các đội chỉ phải đá 4-5 trận trên hành trình tới chức vô địch, mật độ thi đấu cũng được giãn ra.
Tuy nhiên, phương án chia 3 bảng kéo theo tăng mức độ cạnh tranh và rủi ro bị loại cho các đội tham dự, khi chỉ 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất có vé bán kết.
Để vào bán kết, các đội chỉ đá tối đa 2 trận (với bảng 3 đội) hoặc 3 trận (với bảng 4 đội), một "cú sẩy chân" có thể phải trả giá đắt. Riêng các đội xếp nhì ở bảng 4 đội, khi xét vé vớt sẽ phải bỏ qua thành tích thi đấu với đội bét bảng.
Nhìn chung, thể thức mới do Thái Lan đề xuất áp dụng giúp cầu thủ tránh bị vắt kiệt sức, song cũng tiềm ẩn rủi ro bị loại cho các ứng viên vô địch, bao gồm Việt Nam.

Tương tự, ở môn bóng đá nữ SEA Games 33, dự kiến 9 đội cũng sẽ được chia vào ba bảng, đá vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết. Trường hợp không đủ 9 đội, ban tổ chức sẽ xem xét việc trở lại với thể thức 2 bảng đấu.
Ngoài thay đổi về thể thức, chủ nhà Thái Lan áp dụng trở lại quy định giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam SEA Games 33. Theo đó, các đội chỉ được sử dụng cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống (U22).
Hiện, các đề xuất trên của Thái Lan đang chờ Liên đoàn bóng đá châu Á phê duyệt. Và nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là điều lệ chính thức của môn bóng đá SEA Games 33.
Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33-2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12-2025, thu hút 11 đoàn vận động viên, tranh tài 50 môn thể thao.
Sở dĩ Thái Lan đề xuất sửa điều lệ môn bóng đá nam, chia vòng bảng thành 3 bảng, một phần vì muốn cả 3 địa điểm đăng cai SEA Games 33 là Bangkok, Chiang Mai và Songkhla đều có không khí bóng đá.
Theo đó, mỗi bảng sẽ thi đấu tại một địa phương, trước khi các trận bán kết, chung kết đưa về Bangkok.
Thái Lan đặt quyết tâm cao trở lại ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, sau ba kỳ đại hội nhìn Việt Nam (2019, 2021) và Indonesia (2023) đăng quang.
Theo Băng Tâm (An Ninh Thủ Đô)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ giáo viên vừa cài phần mềm thanh toán tiền điện, tài khoản liền "bốc hơi" gần 1,5 tỷ đồng (16/07)
-
Nga: Tìm thấy xác trực thăng Mi-8 sau hai ngày mất tích, không còn ai sống sót (16/07)
-
Midu tiết lộ thông tin giải nghệ gây sốc, phản ứng của chồng thiếu gia mới đáng quan tâm (16/07)
-
Lamine Yamal ra mắt số 10: Biểu tượng Barca giữa lùm xùm sinh nhật (16/07)
-
Thiếu niên 15 tuổi gây tai nạn chết người lúc 2 giờ sáng (16/07)
-
Tài xế ô tô bị hành hung giữa đường ở Bắc Ninh (16/07)
-
Án mạng đau lòng sau khi người chồng quỳ gối nói "em giết anh đi" (16/07)
-
Jack phá vỡ sự im lặng sau 4 năm: "Tôi đã nát hết rồi" (16/07)
-
Cuộc sống trong phòng trọ 18m2 ở Hà Nội của đôi vợ chồng mỗi người có 1 chân (16/07)
-
Xôn xao clip tài xế xe công nghệ bị tấn công tới tấp bằng mỏ lết vào đầu: Sức khỏe nạn nhân hiện ra sao? (16/07)
Bài đọc nhiều



