Thể thao >> AFF Cup 2018

Thái Lan tạm biệt 'đá tảng' gốc Đức vì chấn thương

Nỗi ám ảnh chấn thương mắt đầu xuất hiện ở ĐT Thái Lan khi trung vệ gốc Đức Manuel Bihr phải sớm chia tay AFF Suzuki Cup 2018 do chấn thương.

Thái Lan tạm biệt 'đá tảng' gốc Đức vì chấn thương

Manuel Bihr bị chấn thương đùi trong buổi tập vừa qua với ĐT Thái Lan. Cầu thủ gốc Đức này đã đi kiểm tra y tế và được xác định dính chấn thương khá nặng nên không thể tiếp tục thi đấu ở AFF Suzuki Cup 2018. Ở trận ra quân, Bihr được bố trí trong đội hình chính của Thái Lan và đã chơi rất tốt trước hàng công của Timor Leste. Anh được coi là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Milovan Rajevac. 

Không có sự phục vụ của Manuel Bihr trong chặng đường tới, Thái Lan có lý do lo sốt vó. Mặc dù thắng hủy diệt Timor đến 7-0 trong trận ra quân nhưng thắng lợi ấy không có nghĩa rằng đội bóng xứ Chùa vàng không có đối thủ. Bởi Timor vốn được coi quá yếu, là đội lót đường. Trong lúc đó, các đối thủ chính trong cuộc đua giành vé vào bán kết của Thái Lan như Indonesia, Singapore hay Philippines thì vẫn chưa giáp mặt. 

Ngày 17/11, Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Đây được coi là cuộc thử lửa đáng giá đầu tiên cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của đội bóng xứ Chùa vàng. Việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy như Manuel Bihr ở hàng thủ ngay trước trận cầu quan trọng chắc chắn sẽ khiến HLV Rajevac phải lo lắng và buộc phải tìm giải pháp khác thay thế. Trung vệ này là 1 trong 4 cầu thủ có gốc nước ngoài được Thái Lan triệu tập cho chiến dịch săn vàng ở AFF Cup 2018.

Manuel Bihr từng chơi cho VfB Stuttgart, FC Nürnberg (Đức) trước khi sang Thái Lan thi đấu. Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi mới bước sang tuổi 25. Manuel Bihr có chiều cao lý tưởng, lên đến 1m84 nên rất hữu hiệu trong các pha không chiến. 

Theo Duy Thường (Bongdaplus.vn)