Dù đang duy trì phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng tại bảng B ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan trên lý thuyết vẫn đối mặt với rủi ro dừng bước ngay từ vòng bảng.
05-1785895115-thai-lan-van-co-nguy-co-bi-loai-o-vong-bang-asean-cup-du-toan-thang-3-tran

Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Philippines vào tối 4/8 nhờ bàn thắng duy nhất của Waris Choolthong ở phút 84 đã giúp Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi vị số một bảng B với 9 điểm sau 3 trận. Trong khi đó,  Myanmar đánh bại Lào với tỷ số 7-2, qua đó giành 6 điểm sau 3 trận.

Bước vào vòng đấu hạ màn, Thái Lan đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng với vị thế dẫn đầu. Nhiệm vụ của Thái Lan tương đối dễ dàng khi họ chỉ cần không thua trong cuộc tiếp đón Myanmar trên sân nhà vào ngày 8/8 tới. Mặc dù vậy, cánh cửa đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại với Myanmar thủ vì một kịch bản bất lợi vẫn có khả năng xảy ra đối với Thái Lan.

Trường hợp xấu nhất đối với Thái Lan sẽ xuất hiện nếu họ trắng tay trước Myanmar, đồng thời ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Malaysia thắng Philippines. Khi đó, cục diện bảng B sẽ chứng kiến cả 3 đội bóng là Thái Lan, Malaysia và Myanmar cũng được 9 điểm.

Theo điều lệ của giải đấu, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm sẽ là tiêu chí hàng đầu để xác định thứ hạng. Do Thái Lan, Malaysia và Myanmar đều đạt thành tích 1 trận thắng và 1 trận thua trong các cuộc đối đầu, các chỉ số tiếp theo được áp dụng lần lượt là hiệu số bàn thắng thua và tổng số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp.

Xét về các chỉ số này, Thái Lan đang nắm ưu thế lớn nhờ trận thắng 2-0 trước Malaysia, còn Malaysia từng đánh bại Myanmar với tỷ số 2-1. Do đó, cơ hội để Thái Lan bị loại là cực kỳ thấp. Đội bóng của HLV Anthony Hudson sẽ chỉ rời giải nếu Malaysia hạ Philippines và Thái Lan để thua Myanmar với cách biệt từ 4 bàn trở lên.  

Trong trường hợp Thái Lan thất bại với tỷ số 0-3, họ sẽ sở hữu hiệu số -1 và ghi được 2 bàn thắng ở các trận đối đầu trực tiếp – các chỉ số cân bằng với Malaysia. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn xếp trên nhờ chỉ số đối đầu trực tiếp thắng Malaysia. Thậm chí, nếu để thua Myanmar với khoảng cách 3 bàn nhưng ghi được bàn thắng, Thái Lan vẫn xếp trên Malaysia nhờ nhỉnh hơn về số bàn thắng ghi được ở các trận đối đầu giữa 3 đội mà chưa cần tính đến kết quả đối đầu trực tiếp.  

Ngoài ra, cục diện bảng B còn có thể xuất hiện một kịch bản thú vị khác khi cả 3 đội Myanmar, Philippines và Malaysia cùng kết thúc vòng bảng với 6 điểm. Viễn cảnh này sẽ xảy ra nếu Myanmar thua Thái Lan và Philippines vượt qua Malaysia.  

Ở nhánh đối đầu này, Myanmar từng thua Malaysia 1-2 nhưng đã thắng Philippines 4-1. Vì vậy, Philippines chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp nếu đánh bại Malaysia với cách biệt từ 5 bàn trở lên, một điều rất khó xảy ra trong thực tế.

Nếu Philippines chỉ thắng cách biệt từ 4 bàn trở xuống, Myanmar mới là đội được hưởng lợi để vươn lên vị trí thứ hai nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng thua tốt nhất trong nhóm 3 đội (+2 của Myanmar so với tối đa +1 của Philippines và tối đa 0 của Malaysia).  

Nhìn vào màn trình diễn của các đội bóng thời gian qua, khả năng Philippines giành chiến thắng trên sân của Malaysia vào ngày 8/8 tới là không cao. Nhiều khả năng, bảng B sẽ khép lại đúng theo dự đoán với vị trí nhất bảng thuộc về Thái Lan và nhì bảng thuộc về Malaysia.

Nếu kịch bản này xảy ra, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán đối thủ duyên nợ Malaysia tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

PV (SHTT)