-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - Chủ nhật ngày 31/8/2025: Tý chớ dại đầu tư, Tị làm gì cũng đỏ
-
Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
-
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương
-
Top phụ kiện công nghệ không thể thiếu khi xem diễu binh, diễu hành 2/9
-
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ
-
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà
-
Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng/lượng
-
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam, dự Quốc khánh 2/9
-
Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!
-
Tại sao phim Hàn hay thế này mà bây giờ mới chiếu: Nữ chính đẹp lắm luôn, xem xong thấy chữa lành cả tháng
-
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm
-
Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!
-
Trọn vẹn khoảnh khắc Khối nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt lại đẹp đến thế!
-
Màn bàn giao "đồ cũ cho chủ mới": Vợ "chất" đến mức tiểu tam bỏ chạy còn chồng thì sáng mắt ra
-
Cháy lớn tại bãi xe ở Hà Nội, khói bốc đen đặc kèm mùi khét
-
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam
-
Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ nỗ lực luyện tập trên biển Cam Ranh, sẵn sàng cho sự kiện diễu binh A80
-
Tổng duyệt diễu hành, diễu binh Quốc khánh 2/9: Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh trên phố Hà Nội
-
Ông Lê Hoài Trung giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
-
Bà Paetongtarn bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Thái Lan: Điều kịch tính sẽ xảy ra?
Thể thao
21/06/2022 13:30Tham vọng dự World Cup 2026 của Việt Nam và Thái Lan
Tham vọng của Thái Lan
Theo truyền thông Thái Lan, sự thất bại ở U23 châu Á 2022 không ảnh hưởng đến tham vọng trong tương lai. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần có kế hoạch cho U23 châu Á 2024, xa hơn là cơ hội dự World Cup 2026.
Lợi thế cho Thái Lan là 1/2 đội hình dự U23 châu Á 2022 vẫn đủ tuổi thi đấu ở giải đấu sắp tới. Cụ thể, lứa U23 Thái Lan có Yannick Nussbaum (18 tuổi), Suphanat Mueanta (19 tuổi), Chatmongkol (20 tuổi) Jonathan Khemdee (20 tuổi), Achitpol Keereerom (20 tuổi), Chayapipat Supunpasuch, Patrik Gustavsson, Songchai Thongcham, Channarong Promsrikaew và Purachet Thodsanit cùng tuổi 21.

Ủy ban Olympic Quốc tế đã phân bổ châu Á có 3 suất trực tiếp và 1 suất đá play-off dự Olympic 2024. Có nghĩa là VCK U23 châu Á 2024 có 3,5 suất dự Olympic. Ba đội xếp cao nhất giành vé thẳng, đội hạng tư đá play-off. Thái Lan cũng có mục tiêu cho giấc mơ lần đầu dự Olympic.
Tờ Siamsport phân tích Thái Lan cần tiếp tục làm tốt hơn trong việc tìm kiếm thêm các cầu thủ gốc ngoại. Chuyện này giúp cho U23 Thái Lan có thêm những cầu thủ giỏi và sớm chuẩn bị tốt cho U23 châu Á 2024.
Ngoài tham vọng dự Olympic 2024, truyền thông xứ chùa vàng cho rằng Liên đoàn bóng Thái Lan cần đầu tư cho lứa U23 để tính đến cơ hội được dự World Cup 2026. Lý do là World Cup 2026 tăng lên 48 đội và châu Á có 8 suất.
Trường hợp có vé dự Olympic 2024 thì Thái Lan sẽ nghiêm túc với giấc mơ dự World Cup. Vì châu Á có 8 suất đã mở ra cơ hội rất lớn cho những đội bóng như Thái Lan, UAE, Trung Quốc, Việt Nam, Iraq, Oman. “Voi chiến” có một thế hệ giỏi thì phải đặt hy vọng lớn.
Thực tế, đội tuyển Thái Lan đang cho thấy được hướng đi tốt so với các nền bóng đá ở khu vực. “Voi chiến” có Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Chaowat, Sittichok đang thi đấu ở Nhật Bản. Thái Lan đẩy mạnh chuyện xuất ngoại để hướng đến cấp độ châu Á, và nghĩ xa hơn trong việc nâng cao trình độ cho các cầu thủ.
“Mục tiêu của tôi là chạm trán với những đội bóng hàng đầu ở châu Á. Nếu ai đó hỏi thi đấu với các đại diện Đông Nam Á có tác dụng gì không thì câu trả lời của tôi chắc chắn là không”, ngôi sao tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan nói.

Theerathon chính là cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J.League (giải đấu số 1 của Nhật Bản). Anh đã góp công không nhỏ vào chức vô địch của Yokohama F Marinos.
Tuyển Thái Lan là đối thủ có tiềm năng cho tham vọng tranh vé World Cup 2026 nếu lứa U23 tiếp tục phát triển tốt như các đàn anh.
Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam?
Trong 5 năm qua, tuyển Việt Nam có sự chuyển mình rất lớn với chức vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2018, đặc biệt là tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Lứa U23 Việt Nam để lại ấn tượng rất lớn với ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết U23 châu Á 2022 và 2 tấm HCV SEA Games. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang làm tốt về đào tạo trẻ.
U23 Việt Nam có 9 cầu thủ đủ tuổi dự U23 châu Á 2024 gồm Văn Chuẩn, Tiến Long, Văn Đô, Tuấn Tài, Duy Cương, Công Đến, Văn Khang, Văn Trường, Văn Tùng.
Về cơ bản, U23 Việt Nam có tiềm lực không hề thua kém Thái Lan nếu xét về quân số cho tham vọng lớn ở U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, sự khác biệt là các cầu thủ trẻ của Thái Lan đang chơi tốt ở cấp CLB. Ví dụ Suphanat Mueanta (19 tuổi) nhưng đá chính ở CLB Buriram United và nhanh chóng có suất tại tuyển Thái Lan.

Kinh nghiệm và cơ hội thi đấu sân chơi chuyên nghiệp là rào cản cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam chứ không riêng lứa U23. Bằng chứng là U23 Việt Nam chỉ có Thanh Bình, Văn Toản, Việt Anh, Hoàng Anh được thi đấu nhiều ở V.League. Con số này quá thấp so với Thái Lan, khi thống kê cho thấy đội bóng của HLV Gong Oh Kyun đá tổng cộng 185 trận tại V.League nhưng “voi chiến” có 506 trận.
Trường hợp đặt tham vọng cho tấm vé dự Olympic 2024 thì U23 Việt Nam phải tiến bộ thần tốc về mọi mặt. Bởi hàng thủ sẽ không còn có Việt Anh, Thanh Bình ở U23 châu Á 2024. Những sự thay thế khác cần phải tích luỹ kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp ngay từ bây giờ.
Với tuyển Việt Nam, cơ hội tranh vé World Cup 2026 là có cơ sở, không hề nhỏ hơn so với Thái Lan. Vấn đề là giới hạn năng lực của cầu thủ Việt Nam liệu có đủ sức vượt qua lằn ranh về trình độ cấp khu vực và châu lục hay không.
Chúng ta đã thấy được những hạn chế lớn không chỉ về trình độ mà còn các vấn đề khác như VAR ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuyển Việt Nam liên tục bị phạt đền khi các trọng tài tham khảo VAR. Lý do các cầu thủ Việt Nam chưa trải nghiệm nhiều về các trận đấu có VAR.

V.League phải thay đổi để giúp cho các cầu thủ Việt Nam được nâng tầm về đẳng cấp, có VAR để các cầu thủ không lúng túng khi thi đấu tầm châu lục. Bài toán lớn cần được giải quyết là tăng số đội theo đúng mô hình chuyên nghiệp, thay vì phần đáy là giải hạng Nhất (12 đội) nhỏ hơn phần chóp đỉnh - V.League (13 đội). Đây là vấn đề quan trọng để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu.
Bốn năm tới là quãng thời gian không ngắn nếu nhìn lại các tiền đề đã có từ năm 2014 đến nay. Bóng đá Việt Nam có quyền mơ vé dự World Cup 2026 nếu có kế hoạch và sự đầu tư lớn ngay từ bây giờ.
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)








- Vì sao nữ Trung tá Lê Thị Hằng được phong anh hùng lực lượng vũ trang ở tuổi 40? (07:00)
- Hé lộ thời điểm giá vàng có thể hạ nhiệt sau bỏ độc quyền (18 phút trước)
- Thuế quan 55% với Trung Quốc đảo lộn ngành bán lẻ Mỹ: 2 doanh nghiệp sụp đổ, loạt ông lớn ‘run rẩy’ (26 phút trước)
- Trọn bộ hình như "hình cưới" của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh: Ánh mắt nhà trai nhìn "nóc nhà" lạ quá! (35 phút trước)
- Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương (42 phút trước)
- Szoboszlai ghi bàn siêu đỉnh, Liverpool hạ Arsenal đại chiến nước Anh (47 phút trước)
- Ông Trump cân nhắc ngừng đàm phán xung đột Nga - Ukraine vì thiếu linh hoạt (52 phút trước)
- Vụ 2 cháu bé tử vong bất thường, bà rạch tay: Lời khai của bà nội cũng chính là nghi phạm (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 1/9/2025 của 12 con giáp: Hợi nghi ngờ, Thìn may mắn (1 giờ trước)
- DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80: Chi tiết lịch CẤM ĐƯỜNG ngày 1/9 và 2/9 (31/08/25 22:58)




