Thể thao

Thắng trận thứ 9 liên tiếp, Barca bỏ xa Real 8 điểm

Trận Betis vs Barca ở vòng 17 La Liga đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội khách. Kết quả này giúp Barca tiếp tục dẫn đầu BXH và họ hiện đã bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 8 điểm (50 so với 42).

Bàn thắng

Betis: Kounde (85', phản lưới nhà)

Barca: Raphinha (65'), Lewandowski (80')

Thẻ đỏ

Betis: Carvalho (90'+5)

Tiếp đón đối thủ được đánh giá cao hơn, Betis đã chơi khá kiên cường. Trong hiệp đấu thứ nhất, họ thi đấu ngang ngửa và không ít lần tạo ra được sóng gió trước khung thành Barca. Ở bên kia chiến tuyến, Barca dù rất nỗ lực vẫn không sao xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà.

Thực ra thì ở phút 33, Raphinha đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Silva sau quả tạt từ cánh phải của De Jong. Đáng tiếc là trọng tài không công nhận bàn thắng cho Barca do cầu thủ người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Sau giờ nghỉ, Barca gia tăng sức ép và đến phút 65 thì họ đã khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Đón đường căng ngang thuận lợi từ cánh trái của Alejandro Balde, Raphinha đã xuất hiện đúng lúc để dễ dàng đệm bóng cận thành đưa các vị khách vượt lên.

Thắng trận thứ 9 liên tiếp, Barca bỏ xa Real 8 điểm
Raphinha mở tỷ số cho Barca bằng cú dứt điểm cận thành

Đến phút 80, Barca gia tăng được cách biệt. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, tiền đạo Lewandowski đã có pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Silva.

Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, Betis chỉ gỡ lại được 1 bàn nhờ pha "đốt lưới nhà" khá vô duyên của trung vệ Kounde ở phút 85. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà còn bị thiệt quân do Carvalho phải nhận thẻ đỏ vì tranh cãi với trọng tài.

Vượt qua Betis, Barca đã có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Với việc đã tạm thời bỏ xa Real xếp thứ 2 đến 8 điểm, cơ hội để Barca vô địch La Liga mùa này đang khá sáng sủa.

Đội hình thi đấu

Betis (4-2-3-1): Silva; Ruibal (Sabaly 78), Pezzella, Luiz Felipe, Abner; Rodriguez, Carvalho (Guardado 62); Luiz Henrique (Rodri 77), Fekir (Juanmi 62), Canales; Iglesias (Willian Jose 77)

Barca (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri (Kessie 90), Busquets, De Jong; Gavi (Torres 84), Lewandowski, Raphinha (Fati 81)

Thắng trận thứ 9 liên tiếp, Barca bỏ xa Real 8 điểm - 1

Theo Thanh Sơn (TTVN)