Thể thao

Thanh Thúy, Huỳnh Như ăn Tết xa nhà, thi đấu vào đêm giao thừa

Tết là dịp được nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình, nhưng nhiều VĐV Việt Nam vẫn phải thi đấu xa nhà, thậm chí ra sân vào đêm giao thừa, sáng mùng 1.

Thi đấu vào... đêm giao thừa

Nếu như các cầu thủ Việt Nam được về nhà ăn Tết cùng gia đình, thì tiền đạo Huỳnh Như lại một thân một mình đang tập luyện, thi đấu ở Bồ Đào Nha. 

Dù xác định xuất ngoại phải chịu nhiều sự thiệt thòi, thường xuyên mất Tết, nhưng tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn không khỏi chạnh lòng. 

Để đỡ nhớ nhà, Huỳnh Như chỉ biết lao vào tập luyện và tranh thủ thời gian gọi điện thăm hỏi bố mẹ, bạn bè. Tiền đạo số 1 tuyển nữ Việt Nam cũng làm bạn với cây đàn, nghêu ngao hát những bản tình ca gửi tặng người hâm mộ từ phương xa.

Thanh Thúy, Huỳnh Như ăn Tết xa nhà, thi đấu vào đêm giao thừa
Huỳnh Như bận thi đấu ở Bồ Đào Nha

Huỳnh Như cho biết cô rất nhớ không khí Tết ở quê nhà, nhớ những chậu mai vàng, nhớ những lần được bố mẹ lì xì ngày Tết... Mới đây, nữ tuyển thủ  mua tặng bố mẹ chiếc xe ô tô, như món quà tri ân gửi đến bậc sinh thành đã nuôi nấng, dưỡng dục để cô có được ngày hôm nay.

Theo lịch thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ phải thi đấu đúng vào đêm giao thừa. Hiện tại CLB Lank đang gặp rất nhiều khó khăn (xếp cuối BXH) và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trụ hạng thành công.

"Tết ở trong tim mình rồi, nên không có Tết cũng không sao. Năm mới, Như chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc", Huỳnh Như gửi lời chúc Tết tới người hâm mộ.

Chân dài bóng chuyền cũng không có Tết

Bộ đôi tuyển thủ Kiều Trinh và Lâm Oanh cho biết Tết này không được về với gia đình vì bận thi đấu ở Thái Lan trong màu áo CLB Chonburi E-Tech. Dù hơi buồn nhưng cả 2 động viên nhau phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi về nước.

Với sự góp sức của hay tay đập hàng đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, CLB Chonburi E-Tech giành quyền vào chung kết giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Thanh Thúy, Huỳnh Như ăn Tết xa nhà, thi đấu vào đêm giao thừa - 1
Kiều Trinh đang thi đấu ở Thái Lan

Theo lịch thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng chuyền Thái Lan, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh cùng CLB Chonburi E-Tech sẽ lần lượt chạm trán CLB Nakhon Ratchasima (ngày 9/2 tức 30 tết), CLB Diamond Food (ngày 10/2 tức mùng 1 tết), CLB Khon Kaen Star (ngày 11/2 tức mùng 2 tết).

Trong những trận đấu vừa qua, Lâm Oanh và Kiều Trinh thường xuyên có tên trong đội hình chính ra sân. Cả hai phát huy được hết điểm mạnh của mình, khiến Ban huấn luyện CLB Chonburi E-Tech rất hài lòng.

Ngay sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với đội bóng Thái Lan, cả hai sẽ về nước để tiếp tục tập luyện cùng CLB Binh chủng Thông tin, chuẩn bị cho vòng 1 giải VĐQG 2024, ngoài ra còn các giải đấu của đội tuyển quốc gia.

"Lâm Oanh và Kiều Trinh có lịch thi đấu dày đặc. Tôi chỉ lo hai em gặp chấn thương. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các VĐV bóng chuyền Việt Nam được học hỏi, nâng cao kỹ-chiến thuật khi tranh tài với các đối thủ mạnh của Thái Lan", HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt nói.

Ngoài Lâm Oanh và Kiều Trinh, một tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam khác là Trần Thị Thanh Thúy cũng ăn Tết xa nhà, khi đang khoác áo CLB PFU BlueCats tại giải VĐQG Nhật Bản. Tỏa sáng trên đất Nhật, Thanh Thúy hiện đang lọt vào tầm ngắm của một đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Thúy, Huỳnh Như ăn Tết xa nhà, thi đấu vào đêm giao thừa - 2
Thanh Thúy có năm 2023 rất thành công

Trong năm 2023, ngôi sao sinh năm 1997 được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất, chủ công xuất sắc nhất Cúp các CLB nữ châu Á, VĐV xuất sắc nhất, chủ công xuất sắc nhất AVC Challenge Cup 2023, VĐV toàn diện VTV Cup, VĐV được yêu thích nhất, nữ VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng...

Thanh Thúy cùng tuyển bóng chuyền Việt Nam giành chức vô địch Cúp các CLB nữ châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, giành quyền tham dự FIVB Challenger Cup và FIVB Women's Club World Championship, top 4 giải vô địch châu Á, top 4 ssiad 19, HCB SEA Games 32...

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thanh-thuy-huynh-nhu-an-tet-xa-nha-thi-dau-vao-dem-giao-thua-2247701.html