Kết thúc SEA Games 33 với vị trí thứ 3 toàn đoàn cùng 87 tấm Huy chương Vàng (HCV), thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, đằng sau những con số hào nhoáng đó là một thực tế đầy thách thức khi nhìn ra đấu trường châu lục và thế giới: số lượng HCV không đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh thực tế tại ASIAD và Olympic.

22-1766370309-thanh-tich-sea-games-cua-doan-the-thao-viet-nam-co-du-canh-tranh-asiad-olympic.jpg

Tại kỳ đại hội lần này, đoàn Việt Nam thu về tổng cộng 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Điểm sáng đáng ghi nhận là có tới 66 HCV thuộc về các môn thi đấu trong chương trình ASIAD và Olympic (chiếm hơn 75% tổng số HCV), bao gồm 59 HCV môn Olympic cùng 7 HCV từ Karate và Cầu mây. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định những con số này chưa phản ánh được khả năng chuyển hóa thành thành tích ở các đấu trường cao hơn.

Minh chứng rõ nét nhất nằm ở môn "thể thao vua". Dù bóng đá Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng với 6 HCV nam và nữ trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, nhưng việc giành huy chương tại ASIAD vẫn là một bài toán vô cùng nan giải, trong khi tấm vé dự Olympic vẫn còn là thử thách quá lớn.

Khi phân tích sâu vào "chỉ số ẩn" , tức là thành tích cụ thể của từng vận động viên so với tiêu chuẩn Á vận hội và Thế vận hội, khoảng cách trình độ lộ rõ. Ở môn điền kinh, dù Việt Nam đứng thứ hai khu vực với 12 HCV, nhưng chỉ có rất ít nội dung đạt thông số tương đương hoặc cao hơn mức HCĐ ASIAD gần nhất. Đó là tổ chạy tiếp sức nữ 4x400m và hai cá nhân Bùi Thị Kim Anh (nhảy xa), Trần Thị Loan (nhảy cao). Những nội dung còn lại dù "xưng vương" ở Đông Nam Á nhưng vẫn chưa đủ sức cạnh tranh huy chương tại ASIAD.

Trên đường đua xanh, tình hình cũng không khả quan hơn. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dù giành HCV SEA Games ở nội dung 1.500m tự do với 15 phút 19,58 giây, nhưng con số này vẫn còn cách khá xa mốc 15 phút, mức cần thiết để tranh chấp huy chương ASIAD như anh từng làm được vào năm 2018. Thậm chí, thành tích 400m tự do của anh tại kỳ đại hội này còn kém hơn chính mình cách đây 3 năm tới 4 giây. Tương tự, Phạm Thanh Bảo dù "không đối thủ" ở Đông Nam Á nhưng mới chỉ chạm mức đủ để vào chung kết ASIAD, muốn tranh HCĐ anh cần phải cải thiện thành tích thêm vài giây nữa.

Dù vẫn còn đó những hy vọng ở các môn "mũi nhọn" như đua thuyền hay bắn súng, nhưng số lượng vận động viên đủ sức tranh chấp tầm châu lục của Việt Nam hiện nay vẫn còn quá mỏng.

Câu chuyện từ SEA Games 33 cho thấy, thay vì nhìn vào số lượng huy chương thuần túy, thể thao Việt Nam cần phân tích sâu hơn vào chất lượng chuyên môn và các tiêu chuẩn khắt khe của Olympic để có sự chuẩn bị thực tế hơn, theo giới chuyên gia.

PV (SHTT)