SEA Games 33 đã khép lại, đoàn thể thao Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3. Trong thời gian qua, nhiều vận động viên của chúng ta đã tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của nền thể thao nước nhà.

SEA Games 33 đã khép lại, đoàn thể thao Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3. Trong thời gian qua, nhiều vận động viên của chúng ta đã tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của nền thể thao nước nhà.

Tham dự SEA Games 33, các vận động viên giành huy chương đều được nhận tiền thưởng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, tùy từng bộ môn, các liên đoàn, hiệp hội thể thao và doanh nghiệp tài trợ cũng có mức thưởng riêng, dựa trên nguồn lực huy động được.

Xét riêng khoản thưởng từ liên đoàn bộ môn, hai vận động viên có mức thưởng cao nhất là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh – hai nhà vô địch môn võ thuật tổng hợp (MMA), bộ môn lần đầu tiên xuất hiện tại SEA Games.

the-thao-viet-nam-sea-games-33-1
Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại SEA Games 33.

Theo công bố của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF), mỗi võ sĩ giành huy chương vàng được thưởng 200 triệu đồng. Trần Ngọc Lượng (hạng cân 60 kg) đã thi đấu áp đảo hoàn toàn các đối thủ, trong khi Quàng Văn Minh giành chiến thắng knock-out trước Tan Yee Siang (Malaysia) ở chung kết.

Ngoài hai tấm HCV, đội tuyển MMA Việt Nam còn có Dương Thanh Bình giành HCB, nhận thưởng 60 triệu đồng; hai võ sĩ Phạm Văn Nam và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành HCĐ, mỗi người nhận 30 triệu đồng. Ban huấn luyện đội tuyển cũng được thưởng 100 triệu đồng. Đây là mức thưởng đã được VMMAF công bố trước khi SEA Games 33 khởi tranh.

Song song đó, các vận động viên còn nhận thưởng của Nhà nước theo Nghị định 152. Cụ thể, HCV được thưởng 45 triệu đồng, HCB 25 triệu đồng, HCĐ 20 triệu đồng; mỗi kỷ lục thiết lập thêm được thưởng 20 triệu đồng.

the-thao-viet-nam-sea-games-33-2
Võ Thị Mỹ Tiên (bên phải) là VĐV giành nhiều huy chương nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ (chưa tính kéo co và MMA không đưa vào bảng tổng sắp). Vận động viên giành nhiều huy chương nhất là Võ Thị Mỹ Tiên với 1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, tương ứng mức thưởng 220 triệu đồng theo Nghị định 152. Tuy nhiên, người nhận thưởng Nhà nước cao nhất là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, với 4 HCV, 1 HCB cùng 3 kỷ lục, đạt tổng mức thưởng 265 triệu đồng.

the-thao-viet-nam-sea-games-33-3
Trịnh Thu Vinh là vận động viên có tổng số tiền thưởng theo Nghị định 152 cao nhất.

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn áp dụng chế độ thưởng riêng: 10 triệu đồng cho HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ, nhằm kịp thời động viên các vận động viên sau thành tích tại SEA Games 33.

Theo An An (SHTT)