Xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan luôn khẳng định vị thế khi góp mặt ở 11 trong tổng số 15 trận chung kết đã diễn ra.

Thế nhưng, đằng sau bề dày thành tích đáng nể ấy lại là một thống kê dự báo sẽ mang lại cho họ nhiều khó khăn: Ngoại trừ các kỳ giải tổ chức ở sân trung lập, Thái Lan chưa từng nếm mùi chiến thắng trong bất kỳ trận chung kết nào khi phải thi đấu trên sân của đối phương.

Lịch sử giải đấu đã khắc họa chuỗi ngày ảm đạm kéo dài của người Thái mỗi khi phải bước vào trận chiến quyết định trên sân khách. Cơn ác mộng bắt đầu từ năm 2007, khi họ gục ngã 1-2 trên sân Singapore bởi một quả phạt đền nghiệt ngã ở những phút thi đấu cuối cùng.

25-1787626443-thong-ke-quan-trong-cho-hlv-kim-sang-sik-thai-lan-chua-tung-thang-chung-ket-asean-cup-tren-san-khach

Đến năm 2012, kịch bản trắng tay lại tái diễn khi người Thái tiếp tục thảm bại 1-3 cũng chính tại Singapore. Hai năm sau, tại chung kết lượt về năm 2014 trước Malaysia, bi kịch sân khách suýt chút nữa đã cướp đi chiếc cúp vàng của họ.

Nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, nhưng chỉ sau 60 phút đầu tiên của trận lượt về, Thái Lan bị đối thủ dẫn ngược tới 3-0 và tưởng chừng đã để Malaysia chạm tay vào ngôi vương. Dù hai bàn thắng quý như vàng ở những phút cuối của Chanathip và Chappuis đã kịp thời giữ ngai vàng ở lại với tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về Thái Lan, kết quả chung cuộc ấy vẫn không thể che mờ thực tế rằng họ tiếp tục phải nhận thêm một trận thua xa nhà.  

Ngay cả lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng 2016 dù đã vươn lên dẫn trước trên SVĐ Pakansari nhưng rốt cuộc vẫn bị Indonesia ngược dòng hạ gục với tỷ số 1-2. Đến năm 2022, Thái Lan cũng từng dẫn trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, song siêu phẩm phút cuối của Văn Thanh đã níu chân họ với kết quả hòa 2-2. Chuỗi ngày thất vọng nơi đất khách tiếp tục nối dài với trận thua 1-2 tại Phú Thọ ở ASEAN Cup 2024.

Tính chung trong 11 lần lọt vào chung kết với 7 lần áp dụng thể thức đi-về sân khách sân nhà, ĐT Thái Lan hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng ở cả 7 trận làm khách, trong đó có tới 5 lần họ phải nếm mùi thất bại.  

Nguyên nhân cốt lõi khiến ĐT Thái Lan thường xuyên chệch choạc bắt nguồn từ chính triết lý chơi bóng cùng áp lực khủng khiếp của những chuyến xuất ngoại. Thái Lan vốn tôn thờ lối đá ban bật đẹp mắt, giàu cảm xúc và đề cao khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, một phong cách luôn đòi hỏi sự tự tin tối đa và mặt sân hoàn hảo.

Thế nhưng, khi phải đặt chân tới những SVĐ ngập tràn hàng vạn khán giả cuồng nhiệt ở Singapore, Jakarta hay Kuala Lumpur, họ dễ dàng bị ngợp trước lối đá rát, sự áp sát quyết liệt cùng tinh thần quyết tử của các đội chủ nhà.

Đó là lý do khiến người Thái từng gục ngã ở Singapore hay bị Malaysia dẫn tới 3 bàn tại Bukit Jalil. Bên cạnh đó, việc tạo ra kết quả quá tốt trên sân nhà cũng vô tình hình thành tâm lý chủ quan khi làm khách, mở đường cho những sự thỏa hiệp về mặt tỷ số. Không ít lần trong quá khứ, họ chấp nhận thất bại ở trận sân khách nhưng chung cuộc vẫn giành chức vô địch.

Dẫu vậy, ở trận chung kết ngày 26/8 tới, những toan tính như vậy sẽ không thể xảy ra. Đang ở trong thế bị dẫn trước 0-2, Thái Lan không còn đường lùi và buộc phải giành chiến thắng. Thậm chí, đó phải là một thắng lợi với cách biệt từ 2 bàn trở lên nếu ĐT Thái Lan muốn níu giữ hy vọng lật ngược tình thế.

PV (SHTT)