Thể thao

Tình trạng sức khỏe của 'Vua bóng đá' Pele chuyển biến xấu

Y bác sĩ và gia đình Pele thông báo ông sẽ đón Giáng sinh trong bệnh viện do bệnh ung thư, suy thận và tim diễn biến đáng lo ngại.

Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo ngày 21/12 thông báo Pele, 82 tuổi, "cần được chăm sóc nhiều hơn do các bệnh rối loạn chức năng thận và tim". Bệnh viện cũng cho biết bệnh ung thư của Vua bóng đá đang nặng hơn, nhưng ông chưa cần chăm sóc đặc biệt.

Con gái Pele là Kely Nascimento cho biết: "Vì nhiều lý do, chúng tôi đã quyết định với các bác sĩ rằng tốt nhất là ông ấy nên ở lại đây, với tất cả sự chăm sóc mà gia đình mới ở bệnh viện Einstein dành cho chúng tôi".

Tình trạng sức khỏe của 'Vua bóng đá' Pele chuyển biến xấu
Vua bóng đá Pele nhập viện ngày 29/11. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, huyền thoại này đã được bệnh viện Albert Einstein ở Brazil chuyển đến khu "chăm sóc cuối đời", sau khi cơ thể cựu danh thủ Brazil không còn phản ứng với phương pháp hóa trị để điều trị căn bệnh ung thư ruột.

"Chăm sóc cuối đời" là chế độ chăm sóc giảm nhẹ, không yêu cầu bệnh nhân phải trải qua xét nghiệm hay điều trị xâm lấn. Chế độ chăm sóc này dành cho bệnh nhân mắc các bệnh hoặc tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng.

Pele được nhập viện ngày 29/11 do viêm đường hô hấp và nhằm đánh giá lại quá trình hóa trị điều trị ung thư ruột được xác định tháng 9 năm 2021.

Pele được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ông đã chơi 4 kỳ World Cup cho đội tuyển Brazil và giành chức vô địch những năm 1958, 1962 và 1970. Pele đã ghi 1.281 bàn thắng trong tổng số 1.363 trận đấu trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tinh-trang-suc-khoe-cua-vua-bong-a-pele-chuyen-bien-xau-a365928.html