-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thể thao
20/11/2024 17:06Tỏa sáng rồi ăn mừng đầy ngạo nghễ, tài năng vừa giúp Indonesia tạo địa chấn ở vòng loại World Cup là ai?
Trong trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia thuộc vòng loại World Cup 2026 vào tối 19/11, trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta), tiền vệ Marselino Ferdinan đã ghi cả 2 bàn thắng, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0.
Sau khi hoàn tất cú đúp ở phút 57, Marselino đã khiến cả sân Bung Karrno phải trầm trồ với màn ăn mừng đặc biệt. Tiền vệ 20 tuổi chạy ra ngoài đường biên, ngồi xuống chiếc ghế dành cho nhân viên nhặt bóng, chờ các phóng viên tới chụp ảnh.
Màn ăn mừng này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Với nhiều người gọi đó là một khoảnh khắc "ngạo nghễ" và đầy lôi cuốn. Marselino, dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng không ngại thể hiện bản thân trong trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup.
"Thật ra cách tôi ăn mừng bàn thắng cũng không có gì đặc biệt. Đó là hành động tự nhiên đối với tôi và tôi cũng thường làm điều đó tại giải U23 châu Á vừa qua. Không có gì đặc biệt cả", Marselino lên tiếng về màn ăn mừng bàn thắng của mình.
Sinh ra trong một gia đình gắn bó với bóng đá, với cha là cầu thủ nghiệp dư xuất sắc, Marselino sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với môn thể thao vua ngay từ khi còn là một cậu nhóc.
Tới năm 16 tuổi, Marselino chính thức bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại đội U16 của Persebaya Surabaya. Và nhờ tài năng vượt trội, anh nhanh chóng được đôn lên đội một. Trận đấu ra mắt trước Persikabo 1973 là khởi đầu cho một hành trình đầy hứa hẹn.
Nhờ liên tục tỏa sáng tại Asian Cup 2023, U23 Asian Cup 2024 và đặc biệt là tấm huy chương vàng SEA Games 2023 trong màu áo ĐTQG, Marselino bắt đầu thu hút được sự chú ý của nhiều CLB nước ngoài.
Sau khi cân nhắc, cầu thủ sinh năm 2004 quyết định gia nhập KMSK Deinze, một CLB tại Bỉ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là nước đi khôn ngoan của Marselino khi bước đệm quan trọng giúp anh làm quen với môi trường bóng đá châu Âu.
Kết thúc hợp đồng với Deinze, Marselino tiếp tục tiến thêm một bước khi ký với Oxford United, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh. Đây là cơ hội để Marselino không chỉ chứng minh bản thân mà còn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới.
Năm 2021, Marselino được tờ The Guardian vinh danh trong danh sách 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Khoác áo ĐT Indonesia từ năm 2022, anh đã ghi 5 bàn sau 29 trận đấu quốc tế.
Minh Ngọc (SHTT)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (45 phút trước)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (1 giờ trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (1 giờ trước)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (2 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)