-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
15/12/2020 21:05Trung Quốc ra quy định gây chấn động, Việt Nam có thể hưởng lợi tại vòng loại World Cup?
Điểm nổi bật trong quy định mới là mức lương giới hạn dành cho các đối tượng cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc. Cụ thể, mức lương tối đa (trước thuế) dành cho một cầu thủ nội là 5 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 17,7 tỷ đồng/năm), giảm 50% so với mức cũ. Cầu thủ U21 nhận tối đa 300.000 nhân dân tệ/năm (khoảng 1,06 tỷ đồng/năm). Lương tối đa của cầu thủ ngoại là 3 triệu euro/năm (khoảng 84 tỷ đồng/năm).
Ngoài ra, LĐBĐ Trung Quốc còn giới hạn số tiền thưởng mà các CLB được phép trao cho cầu thủ sau mỗi chiến thắng nhằm tránh chế tình trạng lách luật "lương thấp, thưởng cao". Số tiền tối đa thưởng cho một chiến thắng tại giải VĐQG không vượt quá 3 triệu nhân dân tệ (10,6 tỷ đồng) và tại AFC Champions League không quá 6 triệu nhân dân tệ (21,2 tỷ đồng).
Ban đầu, các cầu thủ Trung Quốc khoác áo ĐTQG dự kiến được nhận lương trần cao hơn 20% so với mặt bằng chung. Song chính sách này đã bị bãi bỏ. Mặc dù LĐBĐ Trung Quốc úp mở chuyện thay chính sách ưu đãi tiền lương bằng một số khoản thưởng, song vẫn có không ít những lo ngại về chuyện các tuyển thủ "kém vui".
Một đối tượng chịu tác động lớn từ quy định tiền lương mới là các ngoại binh nhập tịch hoặc đang có ý định nhập tịch. Họ đang được nhận những khoản tiền khồng lồ và chắc chắn không hề muốn bị hạn chế thu nhập.
Trường hợp gây nhiều tranh luận nhất gần đây là Alex Teixeira. Cựu tuyển thủ U20 Brazil hiện đang nhận hơn 10 triệu euro/năm tại Giang Tô Tô Ninh. LĐBĐ Trung Quốc rất muốn anh nhập quốc tịch Trung Quốc để có thể thi đấu cho ĐTQG. Tuy nhiên, họ hiểu rằng để giữ chân Alex Teixeira cần một ngoại lệ trong quy định tiền lương. Và đây sẽ trở thành tiền lệ xấu làm hỏng ý nghĩa của quy định.
Những làn sóng ngầm có thể làm ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT Trung Quốc và khiến họ gặp thêm khó khăn tại vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, họ chỉ đứng thứ hai tại bảng A, kém đội đầu bảng Syria tới 8 điểm. Dù sử dụng cầu thủ nhập tịch, Trung Quốc vẫn thua Syria và bị Philippines cầm hòa.
Việc Trung Quốc - ứng cử viên cạnh tranh tấm vé vớt dành cho các đội nhì bảng xuất sắc nhất - suy yếu sẽ mở rộng hơn cánh cửa đi tiếp cho những đội tuyển còn lại, bao gồm cả Việt Nam.
Thầy trò HLV Park Hang-seo hiện đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu và nắm trong tay cơ hội lần đầu tiên trong lịch lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á.
Theo Nara (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)