-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Thể thao
24/09/2024 20:53Trung vệ Việt kiều cao 1m84: 'Bóng đá ở Việt Nam giàu tốc độ hơn Australia'
NHÂN TỐ MỚI Ở U17 VIỆT NAM
“Cá nhân tôi cảm nhận tại Việt Nam, cầu thủ chơi bóng rất nhanh, giàu tốc độ hơn khi tôi thi đấu tại Australia. Điều đó buộc tôi phải thích nghi với tốc độ cao hơn. Đặc biệt là việc phải ra quyết định nhanh chóng.
Ví dụ khi tôi có bóng, nếu ở Gold Coast Knights, tôi có thể thong dong hơn trước khi đưa ra hành động. Nhưng tại U17 Việt Nam, tôi buộc phải đưa ra hành động thật quyết đoán, nhanh và chính xác. Vậy nên chắc chắn, khi trở lại Australia, trải nghiệm tại Việt Nam sẽ giúp bản thân tôi tiến bộ”, Maxwell James Peereboom chia sẻ trong cuộc trò chuyện trên VFF Channel.
Maxwell sinh năm 2008, có bố là người Australia, mẹ là người Việt Nam. Trung vệ này tiết lộ được sinh ra tại TP.HCM, sống tại đây đến năm 7 tuổi rồi theo gia đình sang Australia định cư vì công việc của bố mình.
Cầu thủ Việt kiều này bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại các đội trẻ địa phương ở bang Queensland trước khi gia nhập Gold Coast Knights, một trong những CLB hàng đầu tại giải National Premier Leagues Queensland. Đây là giải đấu cao nhất của bang Queensland và là một phần của giải vô địch quốc gia Australia.
Trong đợt tập trung vào tháng 9 này, HLV Cristiano Roland quyết định triệu tập Maxwell để kiểm tra năng lực. Ở vị trí trung vệ, cầu thủ này được đánh giá có tiềm năng với chiều cao 1m84, kiểm soát bóng tốt cùng lối chơi sáng tạo. Nếu thể hiện tốt trong chuyến tập huấn Nhật Bản sắp tới, Maxwell sẽ có cơ hội được cùng U17 Việt Nam dự vòng loại giải U17 châu Á 2025.
CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ VIỆT NAM
Tiết lộ về con đường đến với U17 Việt Nam, Maxwell chia sẻ: “Hành trình đến với U17 Việt Nam của tôi thông qua một người bạn của gia đình. Người ấy đã kết nối tôi với LĐBĐ Việt Nam, với HLV Cristiano. Gold Coast Knights, CLB của tôi tại Australia cũng nhiệt tình hỗ trợ. Họ cho phép tôi về Việt Nam để thử sức. Cảm ơn tất cả vì điều đó.
Niềm tự hào và háo hức luôn song hành trong cảm xúc của tôi, suốt từ khi biết tin được sang Việt Nam cho tới những ngày rèn luyện cùng các đồng đội tại U17 quốc gia. Các cầu thủ tại Việt Nam rất tốt. Ai cũng thân thiện, nhiệt tình. Thật sự đây là 1 trải nghiệm rất tuyệt vời.
Tôi thực sự biết ơn HLV Cristiano Roland đã chào đón và trao cho tôi cơ hội. Đây là HLV rất giỏi, một người thầy tuyệt vời đối với toàn đội. Ông chia sẻ cho tôi về văn hoá Việt Nam, các CLB bóng đá, niềm tự hào của các cầu thủ Việt Nam khi được chơi CLB chuyên nghiệp.
Ngoài ra, ông truyền đạt nhiều ý tưởng chơi bóng, chiến thuật, văn hoá khi ở U17 Việt Nam, những điểm khác biệt so với môi trường Australia. Triết lý của HLV Cristiano là sở hữu bóng, kiểm soát trận đấu. Và tôi cảm thấy thích thú với điều đó”.
Chia sẻ thêm về sự hòa nhập của mình tại U17 Việt Nam, Maxwell cho biết:
“Về các đồng đội, tôi cùng phòng với Nguyễn Văn Bách. Đó là cầu thủ có vốn ngoại ngữ khá. Nhờ vậy, cậu ấy đã giúp đỡ tôi nhiều trong việc giao tiếp với đồng đội cũng như cuộc sống đời thường. Vốn tiếng Việt của tôi khá khiêm tốn vì sớm sang Australia khi còn nhỏ. Dẫu vậy, tôi vẫn có thể nói xin chào, cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục học thêm tiếng Việt để hoà đồng với tất cả mọi người.
Trước mắt, tôi muốn tập luyện thật tốt để đồng hành dài nhất có thể với U17 Việt Nam. Nếu có cơ hội ở cấp độ cao hơn trong tương lai gần, tôi mong lắm có thêm trải nghiệm với các đội tuyển Việt Nam”.
U17 Việt Nam hội quân từ ngày 16/9, tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản để tập huấn và thi đấu cọ xát vào cuối tháng. Trong hơn 10 ngày tại Nhật Bản, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có một số trận giao hữu với cách đối thủ chất lượng. Cách đây ít ngày, U17 Việt Nam từng gây sốc khi hạ U17 Nhật Bản 1-0, qua đó giành ngôi á quân tại giải giao hữu trên đất Trung Quốc.
U17 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 10/10, sau đó tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại giải U17 châu Á 2025 với tư cách đội chủ nhà bảng I.
Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Kyrgyzstan (23/10), Myanmar (25/10) và U17 Yemen (27/10) trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Nếu vượt qua vòng loại, U17 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để dự U17 World Cup 2025 khi châu Á có tới 8 suất (VCK U17 châu Á 2025 có 16 đội).
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Giải cứu hai bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng (23:07)
- Bốn thực phẩm giàu vitamin A giúp sáng mắt, đẹp da hơn cả khoai lang (38 phút trước)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (1 giờ trước)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (1 giờ trước)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (1 giờ trước)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (1 giờ trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (1 giờ trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (2 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (2 giờ trước)