Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Truyền thông Indonesia hả hê khi tuyển Việt Nam toàn thua tại vòng loại World Cup

Nhiều tờ báo Indonesia đều đánh giá thầy trò HLV Park Hang-seo đang chơi không tốt tại vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Cụ thể, tờ Indosport bình luận về trận tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia 0-1 trên sân Mỹ Đình: "Việt Nam lại có trận đấu tệ hại nữa tại vòng loại cuối World Cup 2022. Họ không thể chấm dứt chuỗi trận toàn thua khi thất thủ trước Saudi Arabia với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà".

"Saudi Arabia ghi bàn thắng duy nhất nhờ công của Saleh Al-Shehri. Trong khi đó, Việt Nam dù có nỗ lực nhưng cũng không thể đáp trả lại đối thủ. Trận thua này khiến Việt Nam ngày càng khốn đốn hơn. Họ tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối bảng B. Trong khi đó, Saudi Arabia lại bay cao ở ngôi đầu bảng và chưa hề nhận thất bại".

Trong khi đó, tờ Bolasport thì nhận xét: "Saudi Arabia lấn lướt Việt Nam. Theo thống kê, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cầm bóng 36,1%. Saudi Arabia ghi 1 bàn nhờ công Saleh Al-Shehri và duy trì tỷ số 1-0 cho đến hết trận".

"Kết quả này nối dài thành tích tệ hại của Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Suốt 6 trận đã qua, họ vẫn chưa có chiến thắng nào. Việt Nam tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối bảng B. Cơ hội giành vé đi World Cup của thầy trò HLV Park Hang-seo gần như không còn. Đây là điều tệ với Việt Nam khi họ sắp bước vào AFF Cup 2020, sân chơi họ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch".

ĐT Việt Nam đã toàn thua ở cả sáu trận lượt đi bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - khu vực châu Á, lần lượt trước Saudi Arabia (1-3), Australia (0-1), Trung Quốc (2-3), Oman (1-3), Nhật Bản (0-1) và Saudi Arabia (0-1).

Hành trình tìm kiếm điểm số của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục năm 2022, với chuyến làm khách trên sân Australia ngày 27/1 và tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2.

Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ dự AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore vào tháng sau. ĐTQG nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Quang Hải và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Lào ngày 6/12.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sau đó sẽ nghỉ lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 9/12 rồi liên tiếp có 2 trận đại chiến với Malaysia ngày 12/12 và Indonesia 15/12. Ở lượt trận cuối, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia vào ngày 19/12.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truyen-thong-indonesia-ha-he-khi-tuyen-viet-nam-toan-thua-tai-vong-loai-world-cup-tintuc797263