Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tuchel: 'Mendy vẫn hạnh phúc dù bị thay thế bởi Kepa'

Chiến lược gia người Đức tiết lộ lý do thay thủ môn Kepa vào bắt luân lưu và giúp Chelsea đánh bại Villarreal để đoạt Siêu cúp châu Âu 2021/2022.

Bước ngoặt của trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra ở phút 119, khi HLV Thomas Tuchel tung Kepa Arrizabalaga vào thay Edouard Mendy. Thủ thành Tây Ban Nha đáp lại niềm tin của ông thầy bằng việc cản thành công hai cú sút luân lưu, giúp Chelsea lên ngôi vô địch.

Tuchel: 'Mendy hài lòng khi bị thay thế bởi Kepa'

HLV Tuchel giải thích sau trận: "Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV của Chelsea, tôi đã nói chuyện với các HLV thủ môn và bộ phận phân tích. Họ đã thống kê rằng, Willy Caballero là người cản phá tốt nhất. Người đứng thứ 2 là Kepa sau đó là Edouard Mendy. Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện rất cởi mở với nhau, nếu gặp tình huống như thế này, chúng tôi sẽ thay đổi người".

"Hiện tại, Willy Caballero không còn ở đây nữa, nhưng các cầu thủ vẫn chấp nhận thỏa thuận kia một cách tuyệt vời. Điều này cho thấy tinh thần đồng đội của các cầu thủ. Hôm nay, Mendy đã gạt cái tôi của mình sang một bên, khi chúng tôi đưa ra quyết định này. Anh ấy hài lòng khi làm điều đó cho đội, vì lợi ích của đội".

Tuchel: 'Mendy vẫn hạnh phúc dù bị thay thế bởi Kepa' - 1
Kepa sắm vai người hùng

Người hùng của Chelsea - Kepa nói: "Đây không phải một tình huống điển hình nhưng chúng tôi bị kéo đến loạt luân lưu sau khi Mendy đã chơi tuyệt vời ở thời gian trước đó. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thắng và hạnh phúc với chức vô địch. Tôi đã luôn sẵn sàng vì biết điều này có thể xảy ra. Tôi cố gắng sẵn sàng cả thể chất và tinh thần".

Tuchel: 'Mendy vẫn hạnh phúc dù bị thay thế bởi Kepa' - 2

Trong khi đó, Mendy thì nhấn mạnh: "Tôi hạnh phúc vì Chelsea đã thắng. Ngay từ mùa trước, tôi đã biết việc nếu Kepa vào sân, anh ấy có thể giúp cho đội bóng ở loạt luân lưu. Đây là tinh thần tập thể. Chúng tôi chiến đấu để mang thành công về cho Chelsea. Chúng tôi sát cánh cùng nhau trong mọi chuyện".

Chelsea có ít ngày nghỉ ngơi trước khi đá trận mở màn Ngoại hạng Anh 2021-2022 gặp Crystal Palace. Trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge lúc 21h ngày 14/7, theo giờ Việt Nam.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)