Thể thao

Tuchel nhận thêm án phạt vì bình luận chỉ trích trọng tài

Do có bình luận nhắm vào trọng tài Anthony Taylor sau trận Chelsea hòa Tottenham 2-2 hôm 14/8, HLV Thomas Tuchel vừa phải nhận thêm án phạt từ FA.

Cụ thể, ủy ban kỷ luật FA thông báo: "HLV Tuchel bị buộc tội vì đã vi phạm luật E3 của FA sau khi đưa ra bình luận về trọng tài ở trận đấu giữa Chelsea và Tottenham".

"HLV Tuchel có thời hạn cho đến thứ Năm (25/8/2022) để đưa ra phản hồi về cáo buộc này. Nếu không thể biện hộ cho hành vi của mình thì ông ấy sẽ phải nhận án phạt".

Cụ thể, sau trận hòa Tottenham, Tuchel chỉ trích trọng tài đã sai lầm khi công nhận cả hai bàn thắng của đối thủ. Ông cũng bày tỏ mong muốn trọng tài Anthony Taylor không bắt thêm bất cứ trận đấu nào nữa của Chelsea.

Tuchel tuyên bố: "Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại công nhận bàn thắng đầu tiên của Tottenham khi cầu thủ của họ đã rơi vào thế việt vị. Ngoài ra, tôi cũng chẳng hiểu được chuyện cầu thủ của Tottenham rõ ràng đã kéo tóc Cucurella mà không bị phạt".

"Tôi không chấp nhận những gì đã xảy ra và mong muốn có một lời giải thích. Theo quan điểm của tôi, cả 2 bàn thắng của Tottenham đều không hợp lệ. Hôm nay Chelsea của tôi đã chơi hay hơn và xứng đáng giành được thắng lợi".

Trận này, Tuchel và đồng nghiệp Antonio Conte đã phải nhận thẻ đỏ vì xô xát từ cái bắt tay. Kết quả, Tuchel bị cấm chỉ đạo một trận và nộp phạt 35.000 bảng, còn Conte thì chỉ phải nộp phạt 15.000 bảng và vẫn được dẫn dắt Tottenham ở lượt trận kế tiếp. 

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuchel-nhan-them-an-phat-vi-binh-luan-chi-trich-trong-tai-tintuc837989