Bê bối liên quan đến việc nhập tịch từng đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Thế nhưng, nghịch cảnh ấy lại vô tình tạo cơ hội để HLV Tan Cheng Hoe xây dựng một diện mạo mới cho Harimau Malaya tại ASEAN Cup 2026.

Khủng hoảng mở ra cơ hội mới

Trước ASEAN Cup 2026, Malaysia từng kỳ vọng làn sóng cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển nhanh chóng nâng tầm. Tuy nhiên, những sai phạm liên quan đến hồ sơ khiến kế hoạch này đổ vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy và làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ.

Khó khăn càng lớn khi ASEAN Cup không nằm trong lịch thi đấu FIFA Days. Các CLB vì thế không bắt buộc phải nhả cầu thủ, khiến Tan Cheng Hoe không thể có trong tay toàn bộ những gương mặt mà ông mong muốn.

Trong tình thế đó, nhà cầm quân người Malaysia buộc phải quay về với những nguồn lực sẵn có. Những cầu thủ nhập tịch hợp lệ như Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh được triệu tập trở lại. Paulo Josue và Endrick dos Santos, những người từng ít có cơ hội thi đấu khi đội tuyển xuất hiện quá nhiều cầu thủ nhập tịch mới, cũng được trao lại vai trò quan trọng.

12-1786517347-tuyen-malaysia-tu-khung-hoang-nhap-tich-den-hanh-trinh-vao-ban-ket-asean-cup-2026
Bê bối liên quan đến việc nhập tịch từng đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng niềm tin

Josue nhanh chóng chứng minh giá trị với 3 bàn thắng tại giải, trong đó có cú đúp giúp Malaysia ngược dòng thắng Myanmar 2-1 và pha lập công mở tỷ số trong trận gặp Lào.

Endrick cũng ghi dấu ấn với bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Lào. Trong khi đó, Sumareh và Aguero mang đến kinh nghiệm cho đội hình đang được trẻ hóa của Malaysia.

Nếu nhóm cầu thủ này đại diện cho những giá trị cũ được khôi phục, Pavithran Gunalan lại trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ mới mà Tan Cheng Hoe đang hướng tới.

Cầu thủ 21 tuổi thi đấu trọn vẹn cả 4 trận vòng bảng. Trước Lào, Gunalan có 2 pha kiến tạo giúp Malaysia tạo ra bước ngoặt trận đấu. Đến cuộc đối đầu Philippines, anh ghi bàn duy nhất, giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 và giành quyền vào bán kết.

Gunalan còn hai lần được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Từ một cái tên không quá nổi bật, anh nhanh chóng trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của Malaysia tại giải đấu.

Trong khi đó, Wan Kuzain lại có hành trình khác. Ở tuổi 27, tiền vệ sinh tại Mỹ mới có cơ hội đáng kể để thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển. Anh ghi bàn từ một quả đá phạt trong trận gặp Lào, trước khi kiến tạo để Gunalan đánh đầu ghi bàn vào lưới Philippines.

Sự xuất hiện của Kuzain cùng những cầu thủ trẻ như Ubaidullah Shamsul Fazili hay Rodney Celvin, người ra mắt đội tuyển ở tuổi 29, mang đến cho Tan Cheng Hoe thêm nhiều phương án mà Malaysia trước đây chưa khai thác nhiều.

Malaysia mới trước thử thách Việt Nam

Diện mạo mới của Malaysia thực tế hình thành trong hoàn cảnh không được lên kế hoạch từ trước. Bê bối nhập tịch khiến đội tuyển mất đi một phần lực lượng, trong khi việc các CLB giữ cầu thủ lại càng làm nguồn nhân sự bị thu hẹp. Nhưng chính những khoảng trống ấy lại trao cơ hội cho các cầu thủ từng phải đứng phía sau.

12-1786517347-tuyen-malaysia-tu-khung-hoang-nhap-tich-den-hanh-trinh-vao-ban-ket-asean-cup-2026
Ông Tan Cheng Hoe đang thay đổi Malaysia

Tất nhiên, cuộc cải tổ chưa thể xem là hoàn tất chỉ sau 4 trận đấu. Thất bại 0-2 trước Thái Lan cho thấy Malaysia vẫn gặp giới hạn khi đối đầu một tập thể có khả năng tổ chức tốt và gây sức ép mạnh.

Dù vậy, Malaysia đã thắng 3 trận còn lại, giành 9 điểm và giành quyền vào bán kết gặp Việt Nam. Quan trọng hơn, đội bóng của Tan Cheng Hoe cho thấy tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực để từng bước lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Điểm đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở cách Tan Cheng Hoe đang định hình lại đội tuyển. Malaysia không loại bỏ hoàn toàn phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng thay vì phụ thuộc vào một làn sóng cầu thủ mới, họ đang kết hợp những trường hợp nhập tịch hợp lệ với các cầu thủ bản địa và những gương mặt trước đây ít được trao cơ hội.

Từ một cuộc khủng hoảng với những hệ lụy nặng nề, Malaysia buộc phải nhìn lại chính nguồn lực của mình. Và dù hành trình thay đổi mới chỉ bắt đầu, Tan Cheng Hoe đã giúp một đội tuyển chịu nhiều xáo trộn trở thành tập thể đủ sức cạnh tranh ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Đối thủ tiếp theo của Malaysia là Việt Nam. HLV Kim Sang Sik chắc chắn có lý do để thận trọng trước một Harimau Malaya đang giàu khát vọng và tính chiến đấu. Hai lượt trận bán kết, bắt đầu bằng trận lượt đi ngày 16/8 lúc 20h, sẽ là bài kiểm chứng rõ ràng cho việc cuộc cải tổ bất đắc dĩ đã đưa bóng đá Malaysia tiến xa đến đâu.

Minh Ngọc (SHTT)