-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
05/07/2023 18:56Tuyển nữ Nhật Bản phải tự gây quỹ để NHM được xem World Cup 2023
Vốn không được coi trọng như bóng đá nam, thậm chí ở nhiều nền bóng đá chỉ bị xem là con ghẻ, thực sự các cầu thủ nữ gặp nhiều khó khăn khi đến với World Cup lần này. Với các đội tuyển châu Phi là vấn đề tiền thưởng, lương bổng, với đội tuyển Canada là kinh phí hỗ trợ nữ cầu thủ tranh tài, còn với đội tuyển Nhật Bản lại là câu chuyện người hâm mộ ủng hộ.
World Cup nữ 2023 chỉ còn hai tuần nữa sẽ khởi tranh, nhưng bên cạnh việc tập luyện chuẩn bị cho giải thì nhà vô địch năm 2011 vẫn đang chạy đôn chạy đáo để gây quỹ nhằm giúp các đài truyền hình mua bản quyền đưa về cho NHM nước nhà.
Haruna Takada, ngôi sao hàng đầu Nhật Bản, đã tuyên bố vào tuần trước rằng cô sẽ “cố gắng huy động vốn từ cộng đồng để giúp các nhà đài có tiền mua bản quyền World Cup”.
“Tôi hiểu quan điểm của FIFA, rằng đó là một số tiền phù hợp để cải thiện vị trí của World Cup nữ, trong khi quan điểm của giới truyền thông thì đó là giá trị thị trường”, Takada nói với Kyodo News. “Tôi muốn đóng vai trò trong việc kết nối cả hai”.
HLV trưởng Futoshi Ikeda của Nhật Bản cũng chung quan điểm. "Để bóng đá nữ ở Nhật Bản phát triển, điều quan trọng là chúng tôi có nhiều người theo dõi và ủng hộ", ông nói với Japan Times.
“Tôi nghĩ điều quan trọng là giải đấu được phát sóng và tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ có thể xem. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu nó có được phát sóng hay không, nhưng điều quan trọng là phải chiếu nó trên truyền hình”.
Theo truyền thông xứ mặt trời mọc, do năm nay FIFA tách bản quyền giải đấu ra khỏi gói của World Cup nam, họ bán riêng chứ không bán kèm hoặc coi đây là phần tặng thêm dành cho các đối tác tài trợ như những năm trước nên các đài truyền hình của Nhật Bản rất dè dặt.
Nếu như các nhà tài trợ châu Âu chỉ chi bằng 1% so với số tiền họ bỏ ra cho Cúp thế giới nam thì các nhà đài lớn của Nhật Bản thậm chí còn không sẵn sàng mua bản quyền Cúp thế giới nữ.
Không phải vì họ không có tiền, mà họ lo ngại rằng giải đấu sẽ kén người xem, dẫn đến việc thu hút nhà tài trợ gặp khó khăn. Việc các trận đấu diễn ra ở khung giờ trưa và chiều cũng là một trở ngại vì đây không phải giờ cao điểm, sẽ rất ít người hâm mộ tập trung vào màn hình để dõi theo các cầu thủ nữ nước nhà.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (51 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)