Thể thao

Tuyển thủ Colombia gẫy lìa chân vì đá vào Van der Vaart

Trận đấu giữa Mainz 05 và Hamburg hôm 3/5 đã phải tạm hoãn tới 20 phút vì một sự cố kinh hoàng. Theo đó, chân của tiền vệ Elkin Soto gẫy lìa sau tình huống va chạm Rafael Van der Vaart.

Trận đấu giữa Mainz 05 và Hamburg hôm 3/5 đã phải tạm hoãn tới 20 phút vì một sự cố kinh hoàng. Theo đó, chân của tiền vệ Elkin Soto gẫy lìa sau tình huống va chạm Rafael Van der Vaart.

Cận cảnh pha gẫy chân ghê rợn của Soto.

 
Đêm 3/5, Hamburg có chuyến làm khách tới Coface Arena của Mainz 05. Một trận đấu căng thẳng thực sự khi có tới 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được rút ra. Thế nhưng tình huống kinh hoàng nhất phải kể tới pha va chạm giữa Elkin Soto và Rafael van der Vaart.
 
Phút 30, Soto có bóng và định chuyền một đường bóng dài lên, Van der Vaart băng về và chặn ngay trước mặt. Có lẽ vì không quan sát nên tuyển thủ Colombia đã sút rất mạnh vào đùi đồng nghiệp người Hà Lan. Hệ quả, chân phải của Soto gãy lìa còn Van der Vaart cũng gặp chấn thương.
 
Trọng tài Sippel lập tức cho dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho Soto. Xe cứu thương có mặt và đưa ngôi sao 33 tuổi này thẳng tới bệnh viện. Các bác sĩ của Mainz 05 xác nhận, Mainz 05 sẽ phải nghỉ thi đấu từ 8 tháng tới 1 năm, thậm chí đối mặt nguy cơ giải nghệ.
 
Soto năm nay 33 tuổi, chuyển tới khoác áo Mainz 05 từ hè 2007 và tới nay đã chơi hơn 200 trận cho đội. Ngoài ra, cựu ngôi sao Once Caldas cũng đã có 26 lần khoác lên mình màu áo ĐT Colombia và ghi 6 bàn thắng. Anh được đánh giá cao về sự nhanh nhẹn và sở hữu những pha tạt bóng rất khó chịu. Cách đây hơn 1 tháng, Soto đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Mainz 05.
 
Theo Lâm Văn (Tiền Phong)