Thể thao

Tuyển Việt Nam: Những 'món quà' đáng giá từ trận thua đậm Hàn Quốc

Tuyển Việt Nam tuy thua đậm Hàn Quốc vào tối 17/10 nhưng mang về cho thầy trò HLV Philippe Troussier nhiều 'món quà' đáng giá.

1. Đúng như mong đợi từ HLV Philippe Troussier, chủ nhà Hàn Quốc tung vào sân đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở Suwon.

Hwang Hee Chan, Son Heung Min, Lee Kang Il, Kim Min Jae… và hàng loạt ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu của tuyển Hàn Quốc xuất trận như một cách thể hiện sự tôn trọng với tuyển Việt Nam.

Và không chỉ đứng trên sân, những ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc đã chơi một cách đầy nghiêm túc trong phần lớn thời gian của trận đấu, nên không quá khó khăn có chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Những 'món quà' đáng giá từ trận thua đậm Hàn Quốc
Son Heung Min và tuyển Hàn Quốc chơi một trận thẳng chân

2. Tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc không phải là điều gì đó quá ngạc nhiên bởi đối thủ vượt trội về mọi mặt. Thậm chí, nếu đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn tỉ số còn nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng nhìn lại 90 phút ở sân Suwon, trận đấu với Hàn Quốc của tuyển Việt Nam lại là đáng xem hơn cả khi các học trò của HLV Philippe Troussier bên cạnh nỗ lực vượt khó cần phải có cũng chơi một cách đầy chủ động.

Văn Lâm phải nhận tới 6 bàn thua, nhưng không có nghĩa hàng thủ quá tệ. Ngược lại đã chơi kiên cường trước các pha tấn công trực diện từ đội chủ nhà với khả năng đeo bám, tổ chức khá ổn.

Chỉ tiếc rằng, các pha dàn xếp tấn công, gây áp lực rồi ghi bàn của tuyển Hàn Quốc thực sự ở một đẳng cấp quá cao nên tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thất bại nữa là không khó hiểu.

Về hàng công, tuyển Việt Nam có những điều tiếc nuối khi cũng tạo ra các pha dàn xếp phản công thực sự tốt và tung ra không ít cú sút về phía đội chủ nhà, nhưng lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc dù là khá ngon ăn.

3. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Philipp Troussier đã khẳng định việc được gặp Hàn Quốc thực sự là một 'món quà' đối với đội nhà. Và thực sự tuyển Việt Nam nhận quá nhiều trong thất bại vừa qua.

Tuyển Việt Nam: Những 'món quà' đáng giá từ trận thua đậm Hàn Quốc - 1
nhưng đấy lại là món quà dành cho tuyển Việt Nam

Sự nghiêm túc và hết mình của tuyển Hàn Quốc chắc chắn là 'món quà' đầu tiên đối với thầy trò HLV Troussier. Việc chơi với đội bóng chuyên nghiệp, đẳng cấp cao như đội chủ nhà tuyển Việt Nam cảm nhận được sự tôn trọng, đặc biệt với các cầu thủ trẻ để tự tin hơn ở chặng đường phía trước.

Cũng từ sự hết mình, không lơi chân ấy là cơ hội quá quý giá cho HLV Philippe Troussier lẫn các cầu thủ Việt Nam biết mình ở đâu mà nỗ lực thêm nữa. Thậm chí thất bại đậm này còn tốt hơn cả một tỉ số vừa đủ như trong trận gặp Trung Quốc hay Uzbekistan.

Bởi chỉ khi tuyển Việt Nam với những thử nghiệm mới trong lối chơi, con người… phải căng mình ra để đấu cùng một đội bóng hàng đầu châu lục mới thấy còn thiếu nhiều điều về chuyên môn, cũng như kéo tất cả trở lại với thực tế.

Thất bại nặng nề đương nhiên khó vui, nhưng bài học về chuyên môn tới sự vinh dự được đối đầu với các ngôi sao hàng đầu Thế giới chắc chắn là đòn bẩy cho tuyển Việt Nam, đặc biệt những cầu thủ trẻ tiến xa hơn trong tương lai.

Nói nhiều 'món quà' trong một thất bại cũng là vì vậy.

Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-nhung-mon-qua-dang-gia-tu-tran-thua-dam-han-quoc-2203393.html