-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thể thao
02/08/2025 08:55Tuyển Việt Nam và giấc mơ World Cup: U23 Việt Nam có thể gánh vác?
Nền tảng của hy vọng
Dù khó so với lứa Công Phượng, Quang Hải… từng làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, nhưng những Khuất Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đình Bắc vào lúc này đang được coi như những niềm hy vọng mới của bóng đá Việt Nam thì tương lai.
Đó là bởi, ngoài việc cùng nhau viết nên kỳ tích ở giải U23 Đông Nam Á cho bóng đá nước nhà, phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại đã và đang có những bước tiến tương đối dài trong sự nghiệp, từ kinh nghiệm tới bản lĩnh thi đấu.

Và khi các cầu thủ U23 Việt Nam vừa cùng HLV Kim Sang Sik hoàn tất “hat-trick” vô địch U23 Đông Nam Á, sự kỳ vọng ấy càng lớn, cũng như cụ thể hơn: cùng tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2034 như đề án mới đây đưa ra.
Việc người hâm mộ trông đợi vào Văn Khang cùng các đồng đội, ngoài câu chuyện chuyên môn còn là bởi lứa cầu thủ này sẽ bước vào độ chín của sự nghiệp vào giai đoạn 2032- 2034, cho nên World Cup 2034 một lần nữa được nhắc đến.
Và những thách thức khổng lồ
Trên lý thuyết, U23 Việt Nam có thể là nòng cốt của tuyển Việt Nam trong 5-7 năm tới khi những Văn Khang, Đình Bắc, Phi Hoàng,.. bước vào độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, từ hy vọng đến hiện thực là một khoảng cách không hề nhỏ. Thách thức lớn nhất chính là sự chênh lệch khổng lồ về đẳng cấp giữa sân chơi khu vực và đấu trường thế giới.
Bên cạnh đó, một nỗi lo khác là nguy cơ chững lại của các cầu thủ trong quá trình phát triển sau vinh quang. Thực tế chỉ ra, không nhiều cầu thủ U23 bước lên tuyển Việt Nam thành công một cách nhanh chóng mà phải trải qua thời gian dài cạnh tranh, thậm chí tìm lại chính mình.

U23 hiện tại là nền tảng, nhưng để trở thành trụ cột ĐTQG, bóng đá Việt Nam cần kiên trì và có lộ trình cụ thể. Thay vì vắt kiệt họ ở các giải trẻ, cần tạo cơ hội thực chiến ở cấp độ cao hơn, kể cả trong những trận đấu lớn của tuyển Việt Nam.
Còn nếu chỉ dừng lại ở những chức vô địch khu vực, U23 hôm nay sẽ không khác gì lứa U23 của 5 - 10 năm trước: rực rỡ trong một thời khắc, rồi lặng lẽ chìm dần.
World Cup 2034 vẫn còn gần 10 năm phía trước. Nhưng từ hôm nay, nếu không bắt đầu hành trình chuẩn bị nghiêm túc, không ai có thể chắc rằng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.
Giấc mơ World Cup không thể đặt trọn lên vai của một vài cá nhân hay một thế hệ cầu thủ, mà phải là kết quả của cả một chiến lược dài hơi, một hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp từ công tác đào tạo, dinh dưỡng, y học thể thao cho đến chất lượng của V-League.
Thế hệ U23 Việt Nam hiện tại đã cho "điều kiện cần", nhưng "điều kiện đủ" để vươn tới World Cup đòi hỏi một sự nỗ lực đồng bộ và tầm nhìn chiến lược của cả nền bóng đá, thay vì xem thành công của 1 thế hệ là nền tảng.
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (1 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (3 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (3 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (4 giờ trước)