-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
01/12/2025 14:57U17 "chốt" vé, bóng đá Việt Nam chính thức san bằng kỷ lục lịch sử của Nhật Bản

Nền bóng đá Việt Nam đang chứng minh sự phát triển vững chắc ở mọi cấp độ khi có tổng cộng 7 đại diện xuất sắc giành vé dự VCK châu Á trong năm 2025. Danh sách ấn tượng này bao gồm: U17 Việt Nam, U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển futsal nam Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Đây là một kỷ lục mới của bóng đá nước nhà. Đáng nói hơn, trên khắp bình diện châu Á, chỉ có nền bóng đá Nhật Bản là từng thực hiện được thành tích đặc biệt này.
Không chỉ dừng lại ở số lượng kỷ lục, chất lượng của thành tích cũng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Tất cả các đội tuyển Việt Nam nói trên đều kết thúc chiến dịch vòng loại châu Á của mình với thành tích bất bại.
Thậm chí, ngoại trừ hai đội tuyển futsal nam và nữ, cả năm đội tuyển còn lại – gồm U23 Việt Nam, U17 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội U20 nữ và đội U17 nữ Việt Nam – đều xuất sắc vượt qua vòng loại với thành tích không để thủng lưới bàn nào.
Mới nhất, đội tuyển U17 Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại châu Á vào hôm qua (30/11) với thành tích ấn tượng tuyệt đối: 5 trận toàn thắng, đạt 15 điểm trọn vẹn, ghi tới 30 bàn thắng và giữ sạch lưới.
Những thông số thống kê cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển căn cơ và bền vững trong vài năm trở lại đây, thể hiện rõ ở cả chiều sâu (từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ) lẫn chiều rộng (bóng đá nam, bóng đá nữ, và futsal). Đây là điều mà không nhiều nền bóng đá tại Đông Nam Á có thể làm được.
Xét về đối thủ trong khu vực, nếu các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia của Indonesia, Philippines và Malaysia không sử dụng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, họ không phải là đối thủ của các đội tuyển Việt Nam.
Riêng ở cấp độ bóng đá nam, Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup, đương kim vô địch U23 Đông Nam Á và là ứng cử viên hàng đầu cho huy chương vàng nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 sắp tới.
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (51 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)