-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
14/04/2025 15:11U17 Việt Nam: Lối đi nào sau giải U17 châu Á
1. U17 Việt Nam không thể giành vé dự World Cup dù bất bại ở giải U17 châu Á 2025 là điều vô cùng đáng tiếc. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành đáng khen.
Các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đã chiến thắng chính mình so với một năm về trước, lột xác hoàn toàn sau thất bại ở giải U16 Đông Nam Á.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, người hâm mộ cũng đang đặt khá nhiều dấu hỏi cho tương lai U17 Việt Nam, cùng âu lo về việc đi vào vết xe đổ của không ít lứa cầu thủ tài năng trước đây khi không đạt đến đỉnh cao vì thiếu định hướng phát triển phù hợp.
2. Vài năm trở lại đây, Uzbekistan đang vươn lên như một hiện tượng của bóng đá châu lục, gặt hái hàng loạt thành công ở cấp độ trẻ cho đến ĐTQG như U17 vào đến tứ kết World Cup, U20 vô địch châu Á… và sắp giành vé dự World Cup 2026.
Sự trỗi dậy ấy bên cạnh tiềm năng bóng đá sẵn có, Uzbekistan đã bắt tay vào thực hiện một đề án quốc gia về thể thao lớn khi chi vài chục triệu USD xây dựng học viện bóng đá trẻ, cải thiện sân bãi… hòng thay đổi thành tích.
Đáng nói, cách mà Uzbekistan theo đuổi không mới khi làm tương tự như những nền bóng đá hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản, Hàn Quốc… từng thực hiện trước đây.
3. Quay trở lại với U17 Việt Nam, với những gì đã thể hiện đội bóng của HLV Cristiano Roland được cho rất có tiềm năng để phát triển. Nhưng, từ tiềm năng đến khi khoác áo tuyển Việt Nam lại là chặng đường rất dài.
Dài không chỉ là thời gian, tuổi tác mà ở chỗ các cầu thủ trẻ Việt Nam thực sự ít sân chơi. Tính trung bình mỗi cầu thủ từ U15-U19 ở Việt Nam nếu nhiều cũng chỉ có khoảng trên dưới chục trận mỗi năm - một con số thua xa cả các cầu thủ trẻ Thái Lan, Indonesia chứ chưa so với Nhật Bản, Hàn Quốc.
Vấn đề này đáng nói lại không mới, nên tới đây bóng đá trẻ Việt Nam nếu muốn duy trì thành tích, phát triển và trở thành lớp kế cận cho ĐTQG sẽ cần một cú hích lớn từ hệ thống thi đấu đến sự đầu tư, thay vì chỉ trông vào một vài lò đào tạo như nhiều năm qua.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)