Thất bại khó tin của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 vừa qua đã khiến dư luận xứ Chùa Vàng dậy sóng.

Trước sức ép lớn, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã chính thức lên tiếng xin lỗi Ủy ban Olympic quốc gia về việc không thể mang về bất kỳ tấm HCV nào, đặc biệt là ở nội dung bóng đá nam. Đây là một cú sốc lớn khi mục tiêu ban đầu của FAT là thâu tóm trọn bộ 4 HCV ở các nội dung thi đấu.

"Tôi phải xin lỗi Ủy ban Olympic vì không giành được huy chương vàng nào ở môn bóng đá tại SEA Games, đặc biệt là bóng đá nam," Madam Pang cho biết.

Thực tế tại giải đấu là một kịch bản đáng quên đối với các đội tuyển chủ nhà khi họ hoàn toàn "trắng tay". Đội tuyển U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trước kình địch U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam. Trong khi đó, các cô gái Thái Lan cũng không thể vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết. Ngay cả ở bộ môn futsal vốn là thế mạnh, cả đội tuyển nam và nữ Thái Lan cũng thi đấu thiếu thuyết phục và để thua đậm trước các đối thủ Indonesia và Việt Nam.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự sa sút này, Madam Pang thẳng thắn thừa nhận sai lầm của Liên đoàn trong việc quản lý nhân sự. Bà cho biết việc SEA Games không nằm trong hệ thống FIFA Days khiến các cầu thủ không có thời gian nghỉ ngơi sau khi vắt kiệt sức tại các câu lạc bộ. 

Nữ Chủ tịch FAT nhấn mạnh rằng Thai League hiện đã có vị thế ngang tầm với giải vô địch Trung Quốc về hệ số điểm và cơ hội dự giải châu lục, dẫn đến việc cân bằng lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ trở nên vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt tối đa từ ban lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Madam Pang cũng đang nỗ lực thảo luận với các câu lạc bộ về hạn ngạch cầu thủ ngoại để đồng bộ với tiêu chuẩn châu Á, dù điều này đang gây ra những lo ngại về cơ hội ra sân của các nội binh. Đứng trước những bài học từ SEA Games, bà đã đề xuất Ủy ban Olympic xem xét việc cử đội tuyển tham dự ASIAD 19, bởi giải đấu này trùng với lịch FIFA Days, tạo điều kiện thuận lợi để các CLB nhả quân.

 "Tôi thừa nhận lần này là lỗi của Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi không cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi sau khi thi đấu ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, do thời gian tổ chức SEA Games không trùng với ngày FIFA.

Hơn nữa, tôi phải thừa nhận rằng hệ số điểm của Thai League hiện nay cao ngang với Trung Quốc. Ngày nay, cơ hội thi đấu ở các giải châu lục của CLB Thái Lan cũng tương đương với Trung Quốc. Do đó, việc cân bằng hai khía cạnh đội tuyển và câu lạc bộ rất khó khăn, và ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần sự linh hoạt cao", bà nói thêm.

Kết lại bài phát biểu, người đứng đầu bóng đá Thái Lan bày tỏ sự trăn trở về tình trạng thể lực của các cầu thủ khi họ phải liên tục di chuyển giữa đội tuyển và câu lạc bộ trong suốt giải đấu. Bà cũng không quên dành lời khen ngợi cho đối thủ Việt Nam khi thừa nhận rằng với sự xuất sắc của mình, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trước một Thái Lan đã hụt hơi trong hiệp phụ.

PV (SHTT)