U23 Việt Nam từng có thời điểm tạo được hy vọng trước Hàn Quốc, nhưng sức ép liên tục và sự vượt trội về thể lực, chất lượng đội hình khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-4 ở tứ kết.

Hy vọng ngắn ngủi trước đối thủ vượt trội

Tối 25/9, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu cho thấy khá rõ sự khác biệt về chất lượng đội hình cũng như khả năng kiểm soát thế trận giữa hai đội.

U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng C, trong khi U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau hai chiến thắng trước Qatar và Saudi Arabia.

Sự khác biệt còn nằm ở lực lượng. U23 Việt Nam thực tế sử dụng nhiều cầu thủ U21, thiếu Đình Bắc và không dùng 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi. Ngược lại, U23 Hàn Quốc sử dụng đủ 3 cầu thủ quá tuổi và sở hữu nhiều gương mặt chất lượng, trong đó có 8 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

25-1790341005-u23-viet-nam-thua-dam-han-quoc-khoang-cach-voi-nhom-dau-chau-a-lo-ro

Dù nhận thức rõ khoảng cách, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nhập cuộc tương đối chủ động. Tuy nhiên, sức ép nhanh chóng được U23 Hàn Quốc gia tăng, buộc hàng phòng ngự áo đỏ phải lùi sâu.

Đội bóng xứ kim chi liên tục đẩy cao đội hình, tận dụng ưu thế tranh chấp và những tình huống bóng bổng. Phút 15, Lee Hyunju tạt bóng từ cánh phải để Lee Youngjun bật cao đánh đầu mở tỷ số. Với chiều cao 1m93, tiền đạo này tạo ra một tình huống mà thủ thành Cao Văn Bình gần như không có cơ hội cản phá.

Bàn thua cho thấy chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể khiến U23 Việt Nam phải trả giá khi đối thủ sở hữu những cầu thủ mạnh về thể chất, giàu kinh nghiệm và xử lý tốt trong không gian hẹp.

U23 Việt Nam từng đứng trước cơ hội gỡ hòa

Không sụp đổ sau bàn thua, U23 Việt Nam cố gắng kiểm soát bóng và tìm cách đưa trận đấu về thế cân bằng.

Minh Phúc có cú sút xa ở phút 21, trong khi Quốc Việt thử vận may sau đó 5 phút. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 35.

Sau pha đột phá của Quốc Việt, Quang Vinh tung cú sút xa đưa bóng trúng cột dọc. Lê Văn Thuận lập tức đá bồi vào lưới U23 Hàn Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đó là một trong những thời điểm hiếm hoi U23 Việt Nam đứng trước cơ hội rõ ràng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối hiệp một, đoàn quân áo đỏ tiếp tục nỗ lực gây sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ, bước vào giờ nghỉ với cách biệt 0-1.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động dâng cao, tích cực cầm bóng và pressing nhằm tìm kiếm bàn thắng. HLV Đinh Hồng Vinh cũng lần lượt đưa Ngọc Mỹ, Lê Phát và Hoàng Khanh vào sân để làm mới hàng công.

Trong lúc các đồng đội cố gắng tìm kiếm cơ hội, Cao Văn Bình liên tục phải đối mặt với sức ép từ đối thủ. Thủ môn này có ít nhất hai pha cứu thua đáng chú ý ở các phút 67 và 75, giúp U23 Việt Nam duy trì hy vọng.

Tuy nhiên, sức chống đỡ của đội bóng áo đỏ không thể kéo dài mãi.

Bốn bàn thua phơi bày khoảng cách

Phút 77, từ một tình huống phạt góc lộn xộn, Kim Ji-soo xuất hiện đúng lúc và đá bồi ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc.

Bàn thua thứ hai khiến U23 Việt Nam buộc phải mạo hiểm hơn. Khi đội hình dâng cao, những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hàng thủ cũng xuất hiện nhiều hơn.

25-1790341005-u23-viet-nam-thua-dam-han-quoc-khoang-cach-voi-nhom-dau-chau-a-lo-ro

Chỉ 4 phút sau, Lee Youngjun tiếp tục ghi dấu ấn. Tiền đạo này xử lý vượt qua hậu vệ U23 Việt Nam rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 3-0.

Đến phút 88, U23 Hàn Quốc khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ tư. Eom Jisung thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Kim Myeongjun đệm bóng vào lưới trống.

Bốn bàn thắng của U23 Hàn Quốc đến theo những cách khác nhau nhưng cùng cho thấy khả năng tạo sức ép, khai thác khoảng trống và dứt điểm hiệu quả của đối thủ. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã chống đỡ trong phần lớn thời gian nhưng không đủ khả năng sửa sai khi hệ thống phòng ngự bắt đầu xuất hiện khoảng trống.

Hành trình đáng ghi nhận nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống

Thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc khép lại hành trình ASIAD 2026 của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả này không thể tách rời bối cảnh lực lượng mà HLV Đinh Hồng Vinh phải sử dụng.

Nhiều cầu thủ thường xuyên đá chính tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 không góp mặt ở ASIAD lần này. Đội bóng vì thế phải trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những người chưa có nhiều trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 ở trận ra quân. Kết quả này khiến đội chịu thêm áp lực khi Uzbekistan thắng Philippines 5-1 ở trận cùng lượt.

Sau đó, U23 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 trước khi thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối. Với 4 điểm, ghi 3 bàn và thủng lưới 3 bàn, đội bóng áo đỏ vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C.

Việc vượt qua vòng bảng trong bối cảnh lực lượng xáo trộn là điểm tích cực, nhưng những hạn chế trong lối chơi cũng dần bộc lộ.

U23 Việt Nam thiếu một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ổn định ở 1/3 cuối sân. Khâu tổ chức tấn công nhiều thời điểm còn đơn điệu, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng pressing và tranh chấp tốt.

Khi bị đẩy lùi, U23 Việt Nam gặp khó trong việc đưa bóng lên phía trên một cách mạch lạc. Trận tứ kết với Hàn Quốc chính là màn trình diễn cho thấy rõ nhất vấn đề này.

Với lực lượng gồm 3 cầu thủ quá tuổi cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, U23 Hàn Quốc đã tạo ra một bài kiểm tra khắc nghiệt. Thất bại 0-4 vì thế cho thấy U23 Việt Nam vẫn còn khoảng cách cần thu hẹp nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

QT (SHTT)