Thể thao

U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại

Với 3 điểm có được trước U23 Myanmar, khả năng giành vé vào bán kết của U23 Việt Nam là cực kỳ sáng sủa. Tuy nhiên, về lý thuyết thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có thể bị loại.

Kết thúc lượt trận thứ 3 và thứ 4 ở bảng A, BTC SEA Games 31 đã xác định được 2 đội bóng chính thức bị loại là U23 Timor Leste và U23 Philippines. Như vậy 3 đội bóng còn lại là U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Indonesia sẽ cạnh tranh cho 2 tấm vé vào bán kết.

Với việc có được 7 điểm sau 3 lượt trận, có thể nói U23 Việt Nam đã nắm trong tay 99% cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phải gặp U23 Timor Leste, đội đã chắc chắn bị loại. Trong khi U23 Myanmar và U23 Indonesia sẽ phải quyết chiến với nhau ở lượt trận cuối.

U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại
Cục diện tại bảng A

Về lý thuyết, U23 Việt Nam vẫn có thể phải dừng bước tại vòng bảng. Đó là khi Hùng Dũng và đồng đội để thua Timor Leste cách biệt 4 bàn trở lên còn U23 Indonesia hòa U23 Myanmar. Khi đó, cả 3 đội sẽ có cùng 7 điểm và U23 Việt Nam sẽ có hiệu số bàn thắng bại là 0, kém U23 Myanmar (+1) lẫn U23 Indonesia (+4).

Như đã nói, đây là kịch bản quá khó để xảy ra. Nhưng để chắc chắn giành ngôi nhất bảng A, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cần phải đánh bại U23 Đông Timor. Trong trường hợp chỉ có được 1 điểm ở trận đấu này, U23 Việt Nam vẫn sẽ là đội nhất bảng nếu như trận U23 Myanmar và U23 Indonesia kết thúc với tỷ số hòa.

Trận đấu cuối của U23 Việt Nam ở giai đoạn vòng bảng gặp U23 Đông Timor sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 15/5. Trước đó vào lúc 16h00 sẽ là trận quyết chiến giữa U23 Myanmar và U23 Indonesia. Đó sẽ là cơ hội lớn để U23 Việt Nam thực hiện những toan tính nhằm có lợi nhất.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/u23-viet-nam-van-co-the-bi-loai-tintuc823057