Thể thao >> Thể thao trong nước

Văn Hậu 'tươi rói' trong ngày đầu trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC

Sau 14 ngày cách ly phòng chống Covid-19 khi từ nước ngoài trở về, Đoàn Văn Hậu đã có buổi tập luyện đầu tiên cùng các Hà Nội FC vào chiều nay 17/8.

Được biết, vào trưa nay ngày 17/8, Đoàn Văn Hậu đã gặp ban huấn luyện Hà Nội FC để xin tham gia buổi tập chiều cùng ngày dù đang trong thời gian nghỉ phép.

Đây là buổi tập đầu tiên của hậu vệ trái tuyển Việt Nam cùng đội bóng thủ đô kể từ tháng 8/2019 - thời điểm anh chuẩn bị đầu quân cho SC Heerenveen của Hà Lan theo dạng cho mượn.

Văn Hậu 'tươi rói' trong ngày đầu trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC

"Tôi cũng muốn cho Văn Hậu thời gian nghỉ do đi nước ngoài 1 năm chưa được về nhà nhưng ở Thái Bình đang có vùng dịch nên cậu ấy chưa muốn về. Hậu cũng xin tôi nghỉ ngày hôm nay để đưa bố mẹ đi chơi ở Hà Nội nhưng đến trưa, cậu ấy chủ động xin tập buổi chiều".

"Trước khi đi Hà Lan, Văn Hậu là trụ cột từng thi đấu ở cả vị trí hậu vệ biên và trung vệ ở Hà Nội FC. Ở thời điểm này, Văn Hậu quay lại những vị trí ấy của Hà Nội FC đang thiếu nên chắc chắn là có trận có thể đá hậu vệ biên, có trận có thể đá trung vệ. Tôi nghĩ rằng đã trải qua áp lực của môi trường cao hơn nên trở về đây, thời gian để cậu ấy quay lại bắt nhịp với đội bóng không quá áp lực" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Văn Hậu 'tươi rói' trong ngày đầu trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC - 1

Thuyền trưởng của Hà Nội FC cũng cho biết ông vẫn luôn duy trì liên lạc với Đoàn Văn Hậu trong suốt quãng thời gian ở Hà Lan, cũng như theo dõi quá trình tập duy trì thể lực của cầu thủ 21 tuổi này trong 14 ngày cách ly sau khi từ nước ngoài trở về.

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, V.League 2020 vẫn chưa thể hẹn ngày trở lại. Đã có nhiều đội bóng đưa ra đề xuất dừng luôn giải đấu năm nay để tập trung chống dịch, cũng như tránh những phát sinh cho các câu lạc bộ trong việc duy trì lương, thưởng với cầu thủ.

Văn Hậu 'tươi rói' trong ngày đầu trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC - 2

Về vấn đề này, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ rằng nếu bất khả kháng không thể trở lại được mới tính đến phương án hủy giải, còn nếu mà duy trì được cần phải cố gắng duy trì. Giải đấu chưa qua được một nửa chặng đường, nếu hủy rất đáng tiếc cho cầu thủ vì mất rất nhiều thời gian không được thi đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)