Thể thao >> Thể thao trong nước

Văn Lâm lên tiếng về cuộc cạnh tranh vị trí với Filip Nguyễn

Việc đánh mất vị trí chính thức tại Muangthong United đã làm đe dọa tới vị thể của Đặng Văn Lâm tại ĐT Việt Nam.

Từ vị trí thủ môn số 1 và bắt chính ở mọi trận đấu mùa giải trước, Đặng Văn Lâm đã bị đẩy lên ghế dự bị ở mùa giải này. Ở 2 vòng đấu đầu tiên, Văn Lâm vẫn là thủ môn chính nhưng cả 2 trận, Muangthong United đều để thua, cùng tỷ số 1-2 trước Pathum United và Bangkok United.

Văn Lâm lên tiếng về cuộc cạnh tranh vị trí với Filip Nguyễn

Và ở 2 trận đấu kế tiếp, thủ thành của ĐT Việt Nam đã đánh mất vị trí vào tay Somporn Yos. Đáng nói ở 2 trận bắt chính cho Muangthong United, Somporn Yos đều giữ sạch lưới và đội bóng có 2 chiến thắng liên tiếp (3-0 trước Rayong FC và 1-0 trước Chonburi).

Trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Văn Lâm cho biết hồi đầu mùa giải anh dính chấn thương nên phải ngồi ngoài khoảng 1 tháng. Đó là lí do khiến anh đánh mất vị trí vào tay của Somporn Yos.

Hiện Thai League đã đổi lịch thi đấu sang tháng 9, điều này đồng nghĩa Văn Lâm có nguy cơ cao vắng mặt ở AFF Cup cuối năm, đây là giải đấu không thuộc hệ thống FIFA nên Muangthong United có quyền từ chối nhả quân.

Mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn tới Filip Nguyễn, thủ thành từ giải CH Séc liên tục khẳng định khát khao khoác áo ĐT Việt Nam. Và khi được hỏi về cuộc cạnh tranh sắp tới, Văn Lâm đã trả lời rằng:

filip nguyen: toi mong som duoc khoac ao dt viet nam hinh 1

"Không chỉ tôi hay Filip Nguyễn, ở Việt Nam còn có nhiều thủ môn giỏi khác. Trong bất cứ giải đấu nào, chỉ cần có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia thì đó là vinh dự lớn với cá nhân tôi cũng như những người thân trong gia đình".

"Theo cảm nhận của tôi, đội tuyển Việt Nam hiện nay như một gia đình, trong sinh hoạt cũng như tập luyện và thi đấu, mọi người rất đoàn kết, chia sẻ cùng nhau. Toàn đội cùng hướng về mục tiêu chung là thành tích cao nhất của tập thể".

"Điều đó mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Chính vì thế, dù ở CLB hay khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, cá nhân tôi luôn xác định phải cố gắng hết sức, cống hiến mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Tất nhiên, sự cạnh tranh ở CLB và đội tuyển quốc gia tính chất khác nhau".

Trước đó, Filip Nguyễn đã tiết lộ rằng, bố của anh là ông Nguyễn Minh đang cố gắng hoàn tất thủ tục để anh sớm lấy hộ chiếu Việt Nam để có thế góp mặt, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng loại để góp mặt ở World Cup 2022.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/van-lam-len-tieng-ve-cuoc-canh-tranh-vi-tri-voi-filip-nguyen-d74513.html?demo