Thể thao
03/04/2025 10:23Vắng bóng dàn sao nhập tịch, tuyển Indonesia xếp dưới Việt Nam, đứng áp chót bảng thống kê giải châu Á
Một trong những thông số được quan tâm nhất ở danh sách đăng ký thi đấu là chiều cao của các cầu thủ. Theo tính toán, đội tuyển U17 Việt Nam có chiều cao trung bình là 174,8 cm. Chiều cao trung bình của đoàn quân áo đỏ thuộc nhóm 4 đội thấp nhất giải, cùng với Oman, Indonesia và Yemen.
U17 Việt Nam có 6 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên bao gồm 2 thủ môn Hoa Xuân Tín, Nguyễn Văn Thăng Long, hậu vệ Lê Quang Trường, tiền vệ Trần Văn Đạt và cặp tiền đạo Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú.

Việc U17 Việt Nam thua thiệt về mặt thể hình ở một giải đấu cấp châu lục là không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, trường hợp U17 Indonesia tạo ra sự tò mò đối với người hâm mộ. Chiều cao trung bình của đội bóng xứ Vạn đảo tại giải U17 châu Á 2025 chỉ là 173,1cm – xếp vị trí áp chót.
Cách đây hơn 1 tuần, đội tuyển quốc gia Indonesia đánh bại Bahrain với tỉ số 1-0 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2026. Chiều cao trung bình đội hình xuất phát tuyển Indonesia ở trận đấu đó là 182,5cm, vượt xa so với Bahrain (176,5cm). Trước đó trong trận gặp Australia, chiều cao trung bình của tuyển Indonesia cũng nhỉnh hơn đối thủ (183,1cm so với 181,7cm).

Tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Giới chuyên môn và truyền thông Indonesia chỉ ra nguyên nhân chính nằm ở nhóm cầu thủ nhập tịch.
U17 Indonesia đến với giải châu Á chỉ với 1 cầu thủ nhập tịch là Mathew Ryan Baker. Hậu vệ đang chơi bóng tại Australia cũng là cầu thủ nhập tịch đầu tiên khoác áo U17 Indonesia tham dự một VCK U17 châu Á.
Ở chiều ngược lại, cấp ĐTQG Indonesia chứng kiến số lượng đông đảo các cầu thủ nhập tịch. Trong trận gặp Bahrain, HLV Kluivert đã tung vào sân đội hình xuất phát với 9/11 cầu thủ được đào tạo tại châu Âu. 3/5 sự thay đổi người cũng dành cho những nhân tố nhập tịch.
Hầu hết nhóm cầu thủ nhập tịch nói trên đều sở hữu chiều cao trên 1m80, điều này giúp đội tuyển Indonesia không hề lo ngại về mặt thể hình khi đối đầu với những địch thủ tại vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, ở cấp độ U17, chiều cao một lần nữa lại trở thành nỗi lo với đội bóng xứ Vạn đảo. U17 Indonesia chỉ có 2 cầu thủ cao trên 1m80 và đều là các thủ môn. HLV Nova Arianto thời gian qua đã phải đau đầu tìm phương án khắc phục điểm yếu này.
Tại giải U20 châu Á 2025 diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, chiều cao cũng từng là một “tử huyệt” của U20 Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo nhận nhiều bàn thua từ các tình huống bóng bổng tương đối đơn giản và bị loại ngay từ vòng bảng.
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



