-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Thể thao
25/10/2024 16:28Vào chung kết ASEAN Cup 2024, nhiệm vụ bất khả thi của đội tuyển Việt Nam?
Bản đồ thế lực bóng đá trong khu vực Đông Nam Á gần đây có sự dịch chuyển đáng kể. Đội tuyển Việt Nam sau giai đoạn thành công rực rỡ nhất bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Không phải ngẫu nhiên sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong tuyên bố, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã đi tới cuối chu kỳ thành công.
Đấy là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Indonesia, gồm 2 trận ở Vòng loại World Cup và 1 tại Asian Cup 2023. Nếu nhìn vào phong độ của Quang Hải , Hùng Dũng, Văn Hậu, Hoàng Đức…thì những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét không phải quá lời. Thực tế những dấu hiệu đi xuống của đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện ở 2 năm cuối dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp thất bại ở AFF Cup, chơi thiếu sức sống ở các mặt trận khác, dẫn đến cuộc chia tay của nhà cầm quân Hàn Quốc.
Ở chiều ngược lại, Thái Lan dần lấy lại vị thế số 1 với 2 chức vô địch AFF Cup (tiền thân ASEAN Cup hiện nay), cùng với dàn cầu thủ xuất sắc dưới sự dẫn dắt của “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin. Thái Lan sẽ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch tại giải Vô địch Đông Nam Á diễn ra cuối năm nay. Ở giải giao hữu quốc tế diễn ra hồi tháng 9, dù vắng Chanathip và Teerathorn Bunmathan, Thái Lan vẫn khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và chỉ giành được kết quả hoà.
Malaysia, đối thủ nhiều duyên nợ của đội tuyển Việt Nam, tiếp tục đi xuống và mất dần vị thế ở khu vực. Tuy nhiên, Indonesia và Philippines lại nổi lên nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Bên cạnh Thái Lan, đây cũng là hai đội bóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik nhận định là đối thủ tiềm năng ở ASEAN Cup 2024.
Việt Nam sẽ có cầu thủ nhập tịch?
Trong bối cảnh trên, mục tiêu vào tới trận chung kết ASEAN Cup 2024 được dự báo sẽ là nhiệm vụ khó khăn đối với thầy trò ông Kim Sang-sik. Ngoài vấn đề tương quan lực lượng, giai đoạn chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam vừa qua không thật thuận lợi. Giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9 diễn ra trùng thời điểm bão Yagi vào Hà Nội, khiến khâu chuyên môn ít nhiều bị ảnh hưởng.
VFF sau đó bố trí 2 trận đấu giao hữu khác với Ấn Độ và Lebanon để đội tuyển Việt Nam rèn quân. Tuy nhiên, kế hoạch này tiếp tục bị xáo trộn, do tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông khiến Lebanon không thể đến Hà Nội. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, VFF đang cân nhắc đưa đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn nhằm giúp các cầu thủ “đổi gió”, lấy lại cảm giác hứng khởi. Tuy nhiên, phương án này chưa thể “chốt hạ” bởi biên giới liên Triều vừa qua bất ngờ lại nóng lên.
Để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, tăng hiệu quả cho hàng tấn công, nguồn tin của Tiền Phong cho biết VFF đang xúc tiến các bước để giúp tiền đạo Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Xuân Son (tên cũ Rafaelson, gốc Brazil) chơi bóng tại Việt Nam từ năm 2020. Vướng mắc hiện xoay quanh quy định để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, anh phải có thời gian cư trú đủ 5 năm. ASEAN Cup 2024 theo kế hoạch ban đầu sẽ khởi tranh vào tháng 11/2024, nhưng hiện lùi sang tháng 12/2024, vắt sang đầu tháng 1/2025.
Để Nguyễn Xuân Son được gọi vào đội tuyển Việt Nam, VFF sẽ phải đấu tranh với FIFA và AFF về điều khoản trên. Nếu có chân sút Vua phá lưới V-League mùa trước trong đội hình, HLV Kim Sang-sik sẽ bớt đau đầu hơn với bài toán trên hàng tấn công.
Theo V.P (Tiền Phong)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (18 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (32 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (44 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (57 phút trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)