VĐV Yasmina Toxanbayeva của đoàn thể thao Kazakhstan bị tước tấm huy chương vàng sau khi cơ quan chuyên môn xác định cô sử dụng giày thi đấu không đúng quy chuẩn.
29-1790667609-vdv-bi-tuoc-hcv-asiad-vi-di-giay-sai-chuan
Toxanbayeva bị tước huy chương vàng ở nội dung đi bộ (Ảnh: Reuters)

Toxanbayeva về nhất ở nội dung đi bộ với tổng thời gian 3 giờ 22 phút 20 giây. Cô đánh bại Danzengquzong (Trung Quốc), ứng viên số 1 của nội dung.Giây phút bước lên bục nhận huy chương vàng, nữ tuyển thủ Kazakhstan đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.  

Tuy vậy, niềm vui của Toxanbayeva không kéo dài được bao lâu. Theo nguồn tin từ tờ The Answer, một đợt rà soát kỹ thuật sau cuộc đua đã chỉ ra rằng độ dày phần đế giày của Toxanbayeva không tuân thủ các quy định hiện hành ở môn đi bộ. Sai phạm này khiến thành tích cùng chiến thắng của cô lập tức bị vô hiệu hóa.  

Lý giải về vấn đề này, một quan chức giám sát kỹ thuật cho biết trước giới truyền thông: "Các vận động viên chỉ được phép mang những loại giày đã được phê duyệt và có tên trên hệ thống của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Nữ VĐV đã không mang đôi giày đạt chuẩn đó, đó là lý do tại sao chúng tôi đã báo cáo sự việc lên World Athletics".  

Người này cũng giải thích thêm về quy trình xử lý tiếp theo: "Việc tước huy chương vàng là quyết định của họ, và chúng tôi đã thông báo điều đó cho vận động viên. Vận động viên có quyền kháng cáo lên ban trọng tài, và cô ấy đã thực hiện quyền đó".  

Việc Toxanbayeva bị hủy thành tích đã tạo ra sự xáo trộn lớn ở các vị trí tiếp theo. Danzengquzong được đôn lên nhận huy chương vàng, người đồng đội Ma Li nhận huy chương bạc, trong khi huy chương đồng thuộc về đại diện Yukiko Umeno của đoàn Nhật Bản.

Đối mặt với cú sốc lớn trong sự nghiệp, Toxanbayeva chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn mọi người. Mọi thứ rồi sẽ được giải quyết theo cách tốt đẹp nhất. Tôi muốn nói rằng sự ủng hộ của các bạn mang ý nghĩa to lớn, là nguồn an ủi và sức mạnh đối với tôi lúc này. Nhờ có các bạn, tôi mới có thể trụ vững để vượt qua khoảnh khắc tồi tệ này mà không gục ngã".  

Trước đó, hai vận động viên Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang của đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng bị truất quyền thi đấu ngay trước thềm chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp do tổ kiểm tra xác định trang phục thi đấu không đáp ứng độ cứng tiêu chuẩn.

Ở cự ly tiếp sức 4x100m nam môn điền kinh, tấm huy chương đồng của đội tuyển Hàn Quốc từng bị tạm hủy sau khiếu nại từ phía Nhật Bản, trước khi ban tổ chức thay đổi quyết định để trao lại kết quả ban đầu.

PV (SHTT)