Thể thao >> SEA Games 31

Về nước, HLV Thái Lan vẫn chưa 'nuốt trôi' thất bại trước Việt Nam tại SEA Games 31

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan vẫn chưa thể quên đi thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình.

Khi đáp xuống sân bay Thái Lan, HLV Mano Polking nói: "Xin lỗi toàn thể người hâm mộ, tôi xin lỗi các bạn vì mình đã không thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Kết quả tại SEA Games 31 thật đáng thất vọng nhưng tôi tự hào về các học trò của mình".

HLV U23 Thái Lan nhắc lại quan điểm không thể vô địch vì thiếu thời gian chuẩn bị. Ông nói: "Chỉ có ít ngày để chuẩn bị cho giải đấu và toàn đội đã cố gắng hết sức. Dù thua trong trận chung kết nhưng các cầu thủ xứng đáng với những lời ca tụng bởi họ đã chiến đấu đến cùng mà không bỏ cuộc".

Về nước, HLV Thái Lan vẫn chưa 'nuốt trôi' thất bại trước Việt Nam tại SEA Games 31
Polking chưa nuốt trôi thất bại trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 31

Trong khi đó, thủ thành Kawin Thamsatchanan - một trong ba cầu thủ quá tuổi của Thái Lan dự SEA Games 31 - cũng tiếc nuối: "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, từ BHL, các cầu thủ và cả những người hâm mộ nhiệt thành".

"U23 Thái Lan chỉ có thể nhận huy chương Bạc, dù cho trước đó mục tiêu của chúng ta là ngôi vô địch. Điều này thật khó để chấp nhận. Dẫu vậy, các giải đấu phía trước sẽ là dịp để những cầu thủ trẻ thể hiện và chứng minh giá trị đích thực của bản thân mình".

Ở trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, sự khác biệt đến ở phút 83, khi Phan Tuấn Tài tạt bóng như đặt cho Nhâm Mạnh Dũng bay người đánh đầu đưa bóng đi xoáy vồng xuống trúng mép dưới xà ngang, bay vào lưới.

Về nước, HLV Thái Lan vẫn chưa 'nuốt trôi' thất bại trước Việt Nam tại SEA Games 31 - 1
HLV Worrawoot Srimaka sẽ trở lại dẫn dắt Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022

SEA Games 31 là kỳ đại hội thành công với bóng đá Việt Nam khi cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ sân 11 người đều giành tấm HCV danh giá. Ngọt ngào hơn, bại tướng của tuyển Việt Nam đều là Thái Lan.

Nhưng hai đội sẽ sớm tái ngộ ở VCK U23 Châu Á 2022 tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6 tới. Đáng chú ý, cả hai đều có biến động lớn trên ghế huấn luyện. HLV Gong Oh-kyun thế chỗ thầy Park dẫn dắt Việt Nam, còn Thái Lan cũng sẽ được dẫn dắt bởi huyền thoại Worrawoot Srimaka, thay vì HLV Polking.

Ngoài Thái Lan, Việt Nam còn đụng độ Malaysia và Hàn Quốc. Theo lịch, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ đá trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày 2/6, gặp Hàn Quốc vào ngày 5/6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8/6.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ve-nuoc-hlv-thai-lan-van-chua-nuot-troi-that-bai-truoc-viet-nam-tai-sea-games-31-tintuc824580