Thể thao

VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch mừng công, khi tuyển nữ Việt Nam về nước sau chiến tích lịch sử giành vé dự VCK World Cup 2023.

Thông tin này được Phó Chủ tịch VFF, ông Cao Văn Chóng tiết lộ. "Theo quy định phòng chống dịch, ĐT nữ Việt Nam không phải cách ly như trước đây, nhưng vẫn cần thời gian để theo dõi y tế. Do đó, các công việc chuẩn bị cho mừng công cũng đang được VFF tính toán để vừa đảm bảo công tác mừng công và công tác phòng chống dịch".

"Hiện tại, đội vẫn chưa về Việt Nam và VFF đang lên kế hoạch và sẽ công bố chính thức trong thời gian sớm nhất" - ông Cao Văn Chóng nói với Vov sáng 8/2.

Tiên đoán của cố chuyên gia về tuyển nữ Việt Nam thành hiện thực - Bóng đá Việt  Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2 tới, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới bằng tấm vé đi World Cup 2023. 

Dự kiến, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ thực hiện bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai (Ấn độ) lúc 22h00 ngày 09/02/2022 để đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước.

Theo đó, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 09h45 ngày 10/02/2022 và LĐBĐVN sẽ tổ chức đón đội tại sân bay. Phía Bamboo Airways cho biết sẽ thực hiện nghiêm ngặt tuyệt đối quy trình khép kín phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho các thành viên đội tuyển và Ban huấn luyện.

Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là SEA Games 31.

VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước - 1

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng các nhà tài trợ công khai, số tiền thưởng mà ĐT nữ Việt Nam được nhận đã hơn 10 tỷ đồng. Mới đây nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đón nhận tin vui với số tiền "khủng" từ LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Cụ thể, chiếu theo kỳ World Cup 2019 với mỗi đội tham dự, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ hỗ trợ ít nhất 750 nghìn USD, tương đương với khoảng 17 tỉ đồng. Với mỗi liên đoàn thành viên có đại diện góp mặt tại World Cup cũng sẽ được hỗ trợ riêng 450 nghìn USD, tương đương với khoảng 10 tỉ đồng.

Không những vậy, các đội bóng chủ quản khi nhả quân để cầu thủ đi thi đấu, cũng sẽ nhận được các mức hỗ trợ khác nhau.

Chiếu sang kỳ World Cup tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam ít nhất nhận được khoản thưởng 750.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số khả năng cao sẽ cao hơn, tối thiểu là 1 triệu USD (khoảng 22,5 tỷ đồng).

Ở World Cup 2023, số đội tăng từ 24 lên 32 nhưng tiền thưởng tăng gấp đôi từ 30 triệu lên 60 triệu USD, cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup dành cho nữ. Như vậy, các khoản thưởng tối thiểu cho 32 đội tham dự chắc chắn không thấp 4 năm trước. Tiền thưởng sẽ được gửi đến các đội tuyển sau khi tham dự giải đấu.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vff-len-ke-hoach-mung-cong-khi-dt-nu-viet-nam-ve-nuoc-tintuc808881