Thể thao

Vì sao một quan chức bóng bàn xin từ chức?

Ngày 13/10, Cục TDTT cho biết ông Phan Anh Tuấn, phụ trách môn bóng bàn (Cục TDTT) đã xin thôi nhiệm vụ.

Vì sao một quan chức bóng bàn xin từ chức?

Trả lời Tiền Phong, một lãnh đạo Cục TDTT xác nhận thông tin trên. Vị này cho biết theo quy trình Cục TDTT sẽ chờ báo cáo của Phòng thể thao thành tích cao II trước khi có quyết định chính thức. Ông Phan Anh Tuấn trước đó đảm nhiệm Phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT) kiêm TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao II Ngô Ích Quân cho biết, trong đơn ông Phan Anh Tuấn đã nhận trách nhiệm buông lỏng quản lý, dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa xảy ra ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.

“Theo quy trình chúng tôi sẽ làm việc với BHL đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, các bên liên quan và tổng hợp báo cáo, trình lãnh đạo xử lý. Anh Tuấn (ông Phan Anh Tuấn-pv) cũng nhận trách nhiệm và xin thôi công việc phụ trách môn bóng bàn”-ông Ngô Ích Quân cho biết.

Trước đó như Tiền Phong phản ánh, bữa ăn của các VĐV đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia không đảm bảo chất lượng theo chế độ nhà nước. Sau khi vào cuộc, Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT đã quyết định cho thôi nhiệm vụ toàn bộ BHL đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, gồm HLV Bùi Xuân Hà. Cục TDTT hiện cũng đang xem xét xác minh các vấn đề khác liên quan.

Trả lời báo chí, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt mới đây cho biết vụ việc ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia là lời cảnh tỉnh cho những người làm công tác quản lý, huấn luyện.

Theo Nguyên Phong (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vi-sao-mot-quan-chuc-bong-ban-xin-tu-chuc-post1577978.tpo