-
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội -
Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz -
Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm -
Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của người bạn đi cùng và công an viên -
Không có phép màu với bé trai 6 tuổi mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi, đau xót nơi tìm thấy con -
Hiểm họa khôn lường từ bệnh tăng huyết áp ở tuổi 30: Bài học đắt giá từ ba thói quen của người trẻ -
Video ghi lại cảnh UAV cảm tử Ukraine bắn cháy bệ phóng S-400 của Nga ở Bryansk -
Ukraine phát hành tờ tiền có mệnh giá kỷ lục để hỗ trợ vùng tiền tuyến -
Đừng để bữa trưa sai giờ "đánh cắp" năng lượng của bạn -
Hậu World Cup: Ông Park Hang Seo và Son Heung-min bị triệu tập ra Quốc hội điều trần
Thể thao
09/12/2022 23:00Vì sao triết lý của Van Gaal chỉ hợp với World Cup?
''Ở Louis, chúng tôi tin tưởng hoàn toàn'' - phản ứng đơn giản của Hà Lan đối với tuyên bố của huyền thoại NBA Charles Barkley rằng Mỹ sẽ đánh bại họ ở vòng 1/8 đã nói lên rất nhiều điều tâm trạng lạc quan của ĐT Hà Lan.
Các học trò đã không làm Van Gaal thất vọng khi họ sử dụng lối đá phản công để có chiến thắng 3-1 trước Mỹ và bước vào tứ kết gặp Argentina. Oranje sẽ bị lép vế trước một Albiceleste lấy cảm hứng từ Lionel Messi, nhưng nếu ai đó có thể là điểm tựa cho họ, thì đó chính là Van Gaal.
Người đàn ông 71 tuổi này đã được gọi trở lại cho nhiệm kỳ thứ ba phụ trách Hà Lan sau chiến dịch EURO 2020 cực kỳ đáng thất vọng của họ dưới thời Frank de Boer, và đã ổn định con tàu theo một phong cách thường được đảm bảo.
Đội bóng của ông đã trải qua 19 trận bất bại kể từ khi Van Gaal trở lại, và sau chiến thắng trước Mỹ, ông hiện đang bất bại trong 11 trận tại World Cup với tư cách là huấn luyện viên - kỷ lục tốt thứ hai trong toàn bộ lịch sử giải đấu.
Bất chấp những kết quả đó, cách tiếp cận của Van Gaal đã nhận rất nhiều chỉ trích ở quê nhà. Thật vậy, khi đội bóng của ông dẫn trước Mỹ 2-0 trong hiệp một, huyền thoại người Hà Lan Marco van Basten đã tỏ ra gay gắt khi đánh giá cách bố trí của huấn luyện viên.

“Chúng tôi chẳng làm gì cả”, Van Basten nói với NOS. ''Không có gì xảy ra cả, ngoại trừ hai khoảnh khắc dẫn đến bàn thắng. Không có sáng kiến, không có gì cả".
Van Gaal nổi tiếng với lối chơi thực dụng, mang về nhiều danh hiệu quốc nội và Champions League trong thời gian ông dẫn dắt Ajax, Barcelona và Bayern Munich.
Danh tiếng của ông đã bị giáng một đòn mạnh do thất bại tại Manchester United trong một số ít trường hợp khi triết lý của ông không gặt hái được những phần thưởng phong phú. Nhưng World Cup được thiết kế riêng cho Van Gaal.
Đội hình hiện tại của Hà Lan không tự hào về sức mạnh ngôi sao của những người trước đây do Van Gaal huấn luyện, khi những người như Arjen Robben, Robin van Persie và Wesley Sneijder đã có mặt để tạo ra sự khác biệt thông qua những khoảnh khắc cá nhân chói sáng.
Thay vào đó, Van Gaal đã tối đa hóa tiềm năng của các cầu thủ hiện tại bằng cách khiến họ gắn bó với những giá trị cốt lõi làm nền tảng cho thành công mà ông đã đạt được trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình. Họ được thiết lập hoàn hảo để giành chiến thắng trong các trận đấu knock-out, bất kể tiêu chuẩn của đối thủ có khó khăn đến đâu.
Kiên nhẫn kiểm soát bóng và kỷ luật khi kiểm soát bóng là những nguyên tắc chính, bằng chứng là họ đã giành chiến thắng 2-0 ở trận chung kết vòng bảng trước chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, một phóng viên có cùng mối quan tâm với Van Basten cho rằng màn trình diễn của họ giống như "nghiến răng", điều này không phù hợp với Van Gaal.

"Tôi nghĩ bạn có quan điểm khác với tôi, tại sao bạn không viết ra nó nhàm chán kinh khủng?'', Van Gaal đáp lại nhà báo đang thắc mắc. "Nếu bạn nghĩ nó nhàm chán, tại sao bạn không về nhà?''.
Những trao đổi của Van Gaal với giới truyền thông là một nguồn giải trí tuyệt vời trong suốt giải đấu, từ tiết lộ về "các cầu thủ khỏa thân" của ông khi thực hiện cuộc gọi cuối cùng của đội qua FaceTime cho đến khoảnh khắc ông cầu hôn vợ mình trước máy quay trong một buổi tập.
Denzel Dumfries thậm chí còn nhận được một "nụ hôn" từ HLV của anh tại một cuộc họp báo sau trận thắng Mỹ như một phần thưởng cho việc ghi hai pha kiến tạo trước khi ghi bàn.
Ví dụ rõ ràng nhất về việc Van Gaal đã yêu mến người hâm mộ trung lập và các cầu thủ của ông đến mức nào khi cả đội trở về khách sạn sau chiến thắng ở vòng 16 đội.
Memphis Depay, Virgil van Dijk và Dumfries nằm trong số những người nhảy múa khi đi qua lối vào trong phông nền bài hát World Cup 2010 của Shakira 'Waka Waka' trước Van Gaal, người sau đó sải bước với nụ cười rạng rỡ trên môi và ghi lại khoảnh khắc này trong khi ôm lấy cầu thủ ở tiệc chào mừng.
Van Gaal, một trong những người lập dị vĩ đại cuối cùng của bóng đá, không quan tâm đến những kẻ gièm pha mình. Ông đang cho chúng ta thấy một bản nhạc cuối để ghi nhớ và sẽ không thay đổi con đường của mình vì bất kỳ ai.
Việc ông vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã khiến cho sự hồi sinh của Oranje càng trở nên đáng chú ý hơn.
Toàn đội đã được giữ bí mật về việc điều trị căn bệnh của ông trong chiến dịch vòng loại của họ, nhưng Van Gaal đã tiết lộ tất cả vào tháng 4 khi ông xác nhận rằng 25 buổi xạ trị đã "hoàn thành nhiệm vụ".

Daley Blind đã nói về việc chẩn đoán của huấn luyện viên đã ảnh hưởng đến phòng thay đồ như thế nào: ''Ông ấy đã làm mọi thứ có thể để ngăn chúng tôi biết điều đó. Ông ấy thậm chí còn đến bệnh viện trong đêm, để không cho cả đội thấy những gì mình đã trải qua".
"Chúng tôi rất tôn trọng cách ông ấy đương đầu với căn bệnh này vào lúc này. Nhưng ông ấy vẫn sắc sảo như thường lệ. Ông ấy là Louis van Gaal và ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Ông ấy là một nhân cách tuyệt vời và chúng tôi rất vui vì có ông ấy trong đội".
"Ông ấy luôn biết cách truyền cảm hứng cho các cầu thủ. Nó ở trong đầu chúng ta nhưng chúng ta cần thêm động lực. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, chúng tôi muốn chơi cho huấn luyện viên của mình và chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể''.
Van Gaal sẽ có một đội hình đoàn kết hoàn toàn phía sau khi ông đặt mục tiêu trả thù chính Argentina vào thứ Sáu. Hà Lan của Van Gaal đã phải chịu đau đớn trong loạt sút luân lưu ở bán kết dưới bàn tay của những người Nam Mỹ vào năm 2014.
Nếu các cầu thủ của Van Gaal có thể thực hiện kế hoạch tcủa ông một lần nữa để phát huy hết tác dụng, thì họ hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng.
Ngay cả Messi cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm cách vượt qua hàng phòng ngự kỷ luật của Hà Lan, trong khi Memphis Depay, Cody Gakpo và Frenkie de Jong sẽ giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu khi họ tìm cách tận dụng bất kỳ sự thay đổi nhanh chóng nào khi kiểm soát bóng.
Sau khi chinh phục Mỹ, thông điệp của Van Gaal rất rõ ràng: "Tôi đã nói cả năm trời rằng chúng ta có thể trở thành nhà vô địch thế giới, không phải chúng ta sẽ làm, nhưng chúng ta có thể".
Hà Lan có thể không phải lúc nào cũng dễ nhìn, nhưng họ được xây dựng theo hình ảnh của Van Gaal, và điều đó khiến họ trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký.
ĐN (Nguoiduatin.vn)
- Chuyện tình ngọt ngào kéo dài gần một thập kỷ của rapper HURRYKNG và bạn gái (10:54)
- 3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội (10:54)
- Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz (10:51)
- Gia Lai: Xác minh nghi vấn một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT (10:33)
- Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm (10:31)
- Xiaomi sắp ra mắt vua gaming giá tầm trung khiến iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra lo sốt vó (10:12)
- Courtois rời sân trong nước mắt, cay đắng nhìn thủ môn MU mắc sai lầm biếu không bàn thắng cho Tây Ban Nha (10:00)
- Tin bão mới nhất: Bão Ba Vì giật cấp 16 hướng thẳng đất liền, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của người bạn đi cùng và công an viên (1 giờ trước)
- Số phận căn penthouse 80 tỷ của Ngân 98 sau 9 tháng bị tạm giam (1 giờ trước)