Bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục khi chính thức giành quyền tham dự ASIAD 2026 ở cả hai nội dung nam và nữ. Đáng chú ý, ở nội dung nam, đội tuyển sẽ góp mặt với lực lượng U21 nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn.

Theo sự thống nhất giữa Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA), môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 sẽ quy tụ 16 đội, tương ứng với 16 đại diện từng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức hồi tháng 1 ở Saudi Arabia. Với tiêu chí này, Việt Nam và Thái Lan đủ điều kiện tham dự đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản.

Thay vì sử dụng đội hình U23 như thông lệ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã sớm đưa ra định hướng cử lứa U21, gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau. Quyết định này nhằm tạo nền tảng chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong tương lai như SEA Games 34 năm 2027, vòng chung kết U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Trong số các cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á năm 2026, có năm cái tên vẫn đủ tuổi tham dự ASIAD là Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Lê Phát. Với cách tiếp cận bài bản, bóng đá Việt Nam xem đây là dịp cọ xát quan trọng cho một chu kỳ phát triển mới.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có Thái Lan góp mặt ở nội dung bóng đá nam. Ở nội dung nữ, 12 đội tham dự là những đại diện từng dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Tuyển nữ Việt Nam cùng Philippines là hai đội bóng Đông Nam Á có vé đến Nhật Bản.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực góp mặt ở cả hai nội dung bóng đá nam và nữ tại ASIAD 2026, đứng chung nhóm với những nền bóng đá hàng đầu như Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Đây được xem là bước tiến đáng kể, đồng thời mở ra cơ hội khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên sân chơi châu lục.

Minh Ngọc (SHTT)